Chiêu làm giả các thương hiệu cà phê nổi tiếng

Chính mua cà phê dạng hạt và bao bì các loại ở miền Nam gửi ra, sau đó xay nhỏ, đóng gói vào bao bì mang thương hiệu "Vương Chung", "Chồn Ban Mê" để bán ra thị trường.

Ngày 10/5, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh cho biết vừa phát hiện một vụ vận chuyển số lượng lớn cà phê không rõ nguồn gốc.

Vương Quốc Chính tại cơ quan điều tra. Ảnh: Anh Tuấn

Trước đó, vào hồi 16h ngày 9/5, tại đường Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam, TP. Vinh), tổ công tác Phòng Cảnh sát Môi trường tiến hành dừng xe ô tô bán tải BKS 15C-03172 để kiểm tra.

Cảnh sát phát hiện trên xe chở 190,5 kg cà phê các loại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Số cà phê này đều mang nhãn hiệu "Vương Chung", "Chồn Ban Mê" và một ít không có nhãn mác.

Tài xế Vương Quốc Chính (SN 1982, trú xóm Sen 3, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) cho biết đang vận chuyển số hàng này đi tiêu thụ. Chính không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến số hàng trên.

Tuấn đóng gói vào các bao bì mang nhãn hiệu cà phê nổi tiếng để tiêu thụ. Ảnh: Hiến Chương

Tiếp tục kiểm tra tại nhà Chính ở xóm Sen 3, Kim Liên (Nam Đàn), cảnh sát phát hiện thêm 10 kg cà phê mang nhãn hiệu "Vương Chung" loại 1 kg; 1 máy xay cà phê; 1 máy ép bao bì, 15 vỏ bao dùng để đóng gói cà phê.

Tại cơ quan điều tra, Chính khai nhận đã mua cà phê dạng hạt và bao bì các loại ở miền Nam gửi ra, sau đó xay thành bột, đóng gói vào bao bì thương hiệu cà phê nổi tiếng để bán ra thị trường.

Chính còn sử dụng máy xay cà phê rồi đóng gói thành phẩm. Ảnh: Hiến Chương

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Anh Tuấn - Hiến Chương

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/doi-song-phap-luat/201705/chieu-lam-gia-cac-thuong-hieu-ca-phe-noi-tieng-2806994/