Chiều tang thương ở làng Dăng

K hoảng 14 giờ ngày 29-3, một vụ đuối nước thương tâm ở khu vực lòng hồ dâng của thủy điện Sê San 4 (thuộc làng Dăng, xã Ia O, H. Ia Grai, Gia Lai) khiến 4 em học sinh tử vong. Thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Hải (trú tại Đội 17, xã Ia O) cho biết: "Tôi đang ngồi ở nhà thì có 1 cháu nhỏ hớt hãi chạy lên nhà cầu cứu, qua giọng đứt quãng cháu cho biết có 4 cháu học sinh đang bị đuối nước ở lòng hồ dâng thủy điện dọc khu vực vườn điều. Tôi cùng một người anh và 2 người khác lao nhanh đến khu vực trên. Nhưng khi vớt các em lên, dù tiến hành sơ cứu ngay lúc đó nhưng sự việc đã trễ rồi. Không cứu được cháu nào cả!".

Cùng ra cứu với anh Hải, anh Siu Hlang (trú làng Dăng) ngậm ngùi: "Quãng đường xa, dốc và nơi các cháu bị nạn nằm ở vườn điều xa khu dân cư, phải mất cả cây số mới đến được nơi! Hồ sâu lắm, lặn tức cả tai mới vớt được 4 cháu lên. Các cháu khi được phát hiện chỉ nằm cách nhau chưa đến vài mét! Tất cả đều là học sinh nữ và con em của công nhân cao su của các Cty thuộc Binh đoàn 15 đóng chân trên địa bàn".

Áo quần và nhiều đồ dùng, sách vở của các học sinh bị nạn.

Áo quần và nhiều đồ dùng, sách vở của các học sinh bị nạn.

Nghe hung tin, nhiều người dân ở xã Ia O cùng đến nơi các cháu bị nạn, ai cũng đau đớn, xót xa bên thi thể các cháu.

4 học sinh bị nạn được xác định là: Hoàng Thị Hòa, Võ Ngọc Mỹ, Lệ Thị Minh Thư và Lê Thị Quỳnh Hương (đều là học sinh lớp 6A1, 6A3 Trường THCS Chu Văn An, xã Ia O). Theo thông tin ban đầu, vào đầu giờ chiều ngày 29-3, 4 cháu học sinh bị nạn trên cùng với bạn là cháu Nguyễn Thị Thu Phương (học sinh lớp 6A4 Trường THCS Chu Văn An) rủ nhau đi chơi tại khu vực vườn điều trên. Tuy nhiên, chỉ có 4 học sinh bị nạn xuống tắm, riêng cháu Phương ở trên bờ. Vừa mới xuống bờ thì 4 cháu trượt ra phía ngoài. Thấy các bạn bị nạn, cháu Phương dùng cây để kéo các bạn lên nhưng 4 cháu càng lúc càng trôi xa bờ hơn, hoảng hốt cháu Phương vừa khóc vừa chạy đi cầu cứu mọi người. Thế nhưng, khi đưa các cháu lên thì tất cả đã tử vong.

Người thân đưa các học sinh bị nạn về gia đình lo hậu sự.

Tại hiện trường, cặp, đồng phục học sinh và những cuốn vở viết dở đang để trên bờ. Theo quan sát của PV, khu vực hồ dâng tại khu vực trên bờ dốc và trơn trượt, chỉ cách 1m từ bờ ra mực nước sâu gần 2m. Qua phản ánh của người dân, lòng hồ trên sâu đến 8m nước và tất cả 5 cháu đều không biết bơi và có cháu nhà ở cách hiện trường vụ đuối nước chưa đầy 1km. Theo người thân, 5 cháu học sinh đều học buổi sáng và trong chiều các cháu rủ nhau đi chơi và xảy ra sự việc đau lòng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, CAH Ia Grai, lực lượng biên phòng cùng chính quyền địa phương xã có mặt tại hiện trường. Đến 17 giờ, sau khi khám nghiệm hiện trường, các cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể các học sinh xấu số về gia đình tổ chức hậu sự. Về phía Cty đã hỗ trợ xe, phương tiện để đưa thi thể các cháu về và chính quyền UBND H. Ia Grai đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình các cháu bị nạn.

Minh Tân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_163908_chieu-tang-thuong-o-lang-dang.aspx