Chile bác dự án 1 tỷ USD để bảo vệ môi trường

Chính phủ Chile vừa bác bỏ dự án khai thác mỏ trị giá 1 tỷ USD để bảo vệ sinh vật biển, trong đó có loài chim cánh cụt.

Công ty sắt Chile Andes muốn khai thác hàng triệu tấn sắt tại khu vực Coqimbo, phía Bắc Chile, tuy nhiên các Bộ trưởng nước này cho rằng dự án không đủ yếu tố kỹ thuật bảo vệ môi trường. Coqimbo gần đảo có khu bảo tồn chim cánh cụt Humboldt. Nơi đây chiếm 80% chim cánh cụt Humboldt của thế giới cùng nhiều loài sinh vật biển quý hiếm khác như cá voi. Các công ty khai thác mỏ những năm gần đây ít khi được cấp phép tại Chile nhờ tinh thần bảo vệ môi trường của công chúng và các nhà chính trị.

GIA BẢO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chile-bac-du-an-1-ty-usd-de-bao-ve-moi-truong-463265.html