Chile tăng cường các biện pháp cứu trợ động đất

NDĐT- Tổng thống Chile Michelle Bachelet hôm nay thông báo việc tăng cường các biện pháp khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả trận động đất mạnh xảy ra hôm thứ bảy.

Trận động đất mạnh kỷ lục mạnh 8,8 độ Richter xảy ra tại một số khu vực miền trung Chile làm 700 người thiệt mạng. Chile đã điều động binh lính đến giúp những người gặp nạn đồng thời ngăn chặn nạn cướp bóc. Lệnh giới nghiêm được áp dụng tại một số khu vực. Các nhu cầu đời sống thiết yếu đang được phân phát, trong khi đó các nhân viên cứu trợ đã đến được những nơi bị tàn pháp nặng nề nhất. Phát biểu với các nhà báo tại thủ đô Santiago, Tổng thống Bachelet nói: “Chúng tôi phải đối mặt với thảm họa quá lớn và sẽ cần nỗ lực to lớn hơn nữa để khôi phục”. Các biện pháp khẩn cấp gồm: Lực lượng không quân phân phát hàng hóa cho các khu vực bị ảnh hưởng. Phân phát miễn phí hàng hóa thiết yếu ở khu vực Maule và Biobio. Nỗ lực bảo đảm nguồn cung cấp điện, trong khi nhiều nơi vẫn rơi vào tình cảnh mất điện. Trước đó, Tổng thống Chile cho biết, khoảng hơn hai triệu người trong số 16,6 triệu người Chile bị ảnh hưởng. Hơn 1,5 triệu ngôi nhà đã bị hư hại hoặc bị tàn phá. Theo nhiều ước tính, tổng số thiệt hại nằm trong khoảng từ 15 tỷ đến 30 tỷ USD, tương đương với từ 10% tới 20% GDP của Chile. Lệnh giới nghiêm được áp dụng lúc 21 giờ tối qua (giờ địa phương) ở khu vực Maule, nơi có hơn 541 người được xác nhận đã thiệt mạng và ở thành phố thứ hai của Chile là Concepcion. Cả hai khu vực này đang thực thi các biện pháp đặc biệt để đẩy nhanh chiến dịch phân phát hàng cứu trợ. Khoảng 90% trung tâm lịch sử ở thành phố Curico bị phá hủy. Nhiều đường sá, cầu trong khu vực bị động đất bị hư hại hoặc bị phá hủy. Quân đội được điều đến hỗ trợ cảnh sát để ngăn chặn tình trạng bất ổn tại Concepcion, phía nam thủ đô Santiago. Thị trưởng Concepcion cho biết, lương thực đã cạn và tình hình trong thành phố đang ngoài tầm kiểm soát. Siêu thị và các nơi bán dược phẩm bị cướp, hàng nghìn người vẫn trong tình cảnh không còn nhà cửa. Trong khi đó, các đoàn cứu hộ vẫn đang nỗ lực cứu hàng chục người được coi là bị mắc kẹt dưới các tòa nhà đổ nát ở Concepcion. Nhiều người phải trải qua đêm thứ hai ngoài trời vì sợ ở trong các các ngôi nhà bị hư hại. Tin cho biết, có 350 thi thể đã được tìm thấy tại một ngôi làng đánh cá ở Constituction- nơi chịu ảnh hưởng cả động đất và sóng thần. Tin cho biết, cảng Talcahuano có hơn 20 tàu đánh cá bị sóng đánh bay lên trên đường phố. A new earthquake measuring 5.1 points on the Richter scale hit the Chilean central Biobio region in the early hours of Monday, the U.S. Geological Survey said. Cơ quan điều tra địa chất Mỹ vừa cho biết, sáng sớm nay, một trận động đất mới mạnh 5,1 độ Richter đã xảy ra tại khu vực trung Biobio. Động đất xảy ra cách thành phố lớn thứ hai của Chile là Concepcion khoảng 80km. Đ. Tuấn (Theo BBC, Tân Hoa xã)

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=168993&sub=82&top=45