Chile xem xét thiệt hại do động đất gây ra

Ngày 28/2, nhà chức trách Chile đã có những đánh giá sơ bộ về thiệt hại do trận động đất kinh hoàng xảy ra trước đó một hôm. “Chúng tôi nghĩ con số người chết có thể vượt mức 300 và chúng tôi tin con số này vẫn còn tăng lên” - lãnh đạo Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Quốc gia nói.

Ngày 28/2, nhà chức trách Chile đã có những đánh giá sơ bộ về thiệt hại do trận động đất kinh hoàng xảy ra trước đó một hôm. “Chúng tôi nghĩ con số người chết có thể vượt mức 300 và chúng tôi tin con số này vẫn còn tăng lên” - Carmen Fernandez, lãnh đạo Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Quốc gia nói. Trong bài phát biểu đầu tiên trước toàn dân kể từ khi xảy ra động đất, Tổng thống Chile Michelle Bachelet cho biết khoảng 2 triệu người đã bị ảnh hưởng. Ngoài ra, bà cũng đã tuyên bố “khu vực thảm họa” tại 6 trên 15 khu vực của nước này. Robert Williams, một chuyên gia thuộc Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ nói rằng trận động đất ở Chile mạnh 8,8 độ Richter và lớn gấp 500 lần trận động đất xảy ra ở Haiti hồi tháng trước làm hơn 200.000 người thiệt mạng. Được biết trận động đất gây thiệt hại nặng nhất cho Chile xảy ra ngày 22/5/1960. Với cường độ 9,5 độ Richter, động đất đã khiến 1.655 người thiệt mạng, 2 triệu người trở thành vô gia cư. V.L

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/131n20100301073628405t131/chile-xem-xet-thiet-hai-do-dong-dat-gay-ra.htm