Chìm tàu ở Nghệ An: Tàu VTB 26 neo đậu nhiều ngày trước khi gặp nạn

"Chiều 15/7, tàu có lịch vào cảng, nhưng có thông báo bão Talas nên không được vào theo quy định. Tàu tiếp tục neo đậu lại khu vực này thì gặp nạn”, cán bộ quản lý tàu cho biết.

Sáng 19/7, tới thăm thuyền viên điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Cửa Lò (), một cán bộ Công ty An Hải (quản lý tàu VTB 26 ) cho biết, tàu rời Quảng Ninh hôm 9/7, một ngày sau thì đến Cửa Lò, theo tin tức trên báo Vnexpress.

Con tàu chở 4.700 tấn than đến vùng biển Cửa Lò từ hôm 10/7. Ảnh: Trung tâm tìm kiếm, cứu nạn.

Khi tới gần Hòn Ngư (thị xã Cửa Lò), cách đất liền hơn 4 km, tàu phải neo lại chờ đến lượt làm thủ tục vào cảng. Ngoài VTB 26, Công ty An Hải còn một tàu khác có trọng tải lớn hơn đã làm thủ tục vào cảng xuất hàng.

“Đến chiều 15/7, tàu có lịch vào cảng, nhưng có thông báo bão Talas nên không được vào theo quy định. Tàu tiếp tục neo đậu lại khu vực này thì gặp nạn”, cán bộ công ty nói và cho biết cả tàu và thuyền viên đều được mua bảo hiểm.

Lý giải vì sao tàu VTB 26 không được cập cảng, ông Vương Bình Minh, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nghệ An, cho hay theo quy định khi bão đổ bộ, tất cả tàu hàng đều không được vào cảng. Tàu hàng nếu neo ở cảng từ trước cũng được yêu cầu rời khỏi. Bởi gặp sóng to gió lớn, tàu hàng va đập, gây hư hỏng cầu cảng.

Về việc 13 thuyền viên trên tàu gặp nạn không được rút bớt vào đất liền để tránh rủi ro, ông Minh cho rằng mỗi thuyền viên có nhiệm vụ rõ ràng và liên kết với nhau. Để tàu hoạt động được thì phải đầy đủ thuyền viên, vì vậy việc rút bớt nhân lực khỏi tàu để tránh rủi ro là không thể. Trách nhiệm của thuyền trưởng là đánh giá tất cả tình huống của con tàu trong mọi hoàn cảnh.

"Tàu VTB 26 lật úp là do thời tiết, sự cố thiên tai. Thời điểm tàu gặp nạn, tại khu vực neo đậu gần Hòn Ngư còn 3 tàu hàng khác có trọng tải nhỏ hơn, song không gặp sự cố", ông Minh nói và cho rằng phải đợi cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.

Trong diễn biến liên quan, ngày 19/7, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tiếp tục huy động gần 20 phương tiện gồm tàu SAR, tàu biên phòng, ca nô... nỗ lực tìm kiếm 4 thuyền viên của tàu VTB 26 còn mất tích.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN đã đưa đội thợ lặn chuyên nghiệp gồm 10 người ra khu vực tàu VTB 26 bị chìm để lặn tìm thuyền viên. Ngoài ra, Sở Chỉ huy tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm 2 tàu giã cào của ngư dân quần thảo quanh khu vực tàu chìm. Hiện tàu VTB 26 bị lật úp, phần đáy nổi trên mặt nước, cách phía bắc đảo Hòn Ngư chừng 800 m, cách bờ khoảng 3 hải lý.

Khoảng 9h40 ngày 19/7, thợ lặn đã tìm thấy và đưa được 1 thi thể mắc kẹt trong phòng ngủ tầng 2 con tàu. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Dương (28 tuổi, quê Hải Phòng), đã được gia đình đưa về quê mai táng.

Chiều cùng ngày, các thợ lặn tiếp tục lặn tìm trong khoang chứa hàng, phòng ngủ của các thuyền viên ở tầng 1 và 2 nhưng vẫn chưa có thêm kết quả. Đến 16h chiều qua, thời tiết chuyển biến xấu, sóng mạnh, đội thợ lặn phải vào bờ nghỉ ngơi, chờ sáng hôm sau lặn tiếp.

Trước đó, rạng sáng 17/7, tàu VTB 26 chở 4.700 tấn than từ Quảng Ninh vào Cửa Lò (Nghệ An), đang neo đậu tránh bão số 2 ở khu vực đảo Hòn Ngư (TX.Cửa Lò) thì bị bão đánh chìm.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 13 thuyền viên. Kết thúc ngày tìm kiếm thứ ba, đã có 7 thuyền viên được cứu sống và 3 thuyền viên đã tử vong, hiện còn 3 người khác đang mất tích.

Hồng Hà (Tổng hợp theo báo Vnexpress,Thanh niên)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/chim-tau-o-nghe-an-tau-vtb-26-neo-dau-nhieu-ngay-truoc-khi-gap-nan-d104209.html