Chín người Malaysia mắc kẹt về đến Kuala Lumpur

Chín người Malaysia mắc kẹt ở Bình Nhưỡng đã về đến Kuala Lumpur sáng 31/3, sau khi Malaysia chấp thuận trao cho phía Triều Tiên thi thể ông Kim Jong-nam, chấm dứt mối thù cay đắng giữa hai nước.

Ông Kim, người anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã bị ám sát bằng chất độc thần kinh cực độc VX ngày 13/2 tại sân bay Kuala Lumpur, gây ra một cuộc tranh cãi ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên, dẫn đến việc hai bên trục xuất đại sứ của nhau và cấm công dân nước bên kia rời nước mình.

Tuy nhiên, bế tắc đã được khai thông sau khi Malaysia chấp thuận trả lại thi thể ông Kim Jong-nam để đổi lấy sự hồi hương của 9 người Malaysia đang mắc kẹt sau sự cố ngoại giao tại Bình Nhưỡng.

Thân nhân chào đón những người Malaysia hồi hương tại sân bay Kuala Lumpur - Ảnh: AFP

Sáng 31/3, ba nhân viên đại sứ quán và sáu thành viên gia đình người Malaysia đã về đến Kuala Lumpur trong sự chào đón xúc động của thân nhân và chính quyền Malaysia.

Cùng ngày, bí thư thứ hai Đại sứ quán Triều Tiên Hyon Kwang Song, 44 tuổi và nhân viên hãng Air Koryo Kim Uk Il, 37 tuổi, được cho là liên quan đến nghi án Kim Jong-nam, đã rời Malaysia theo thỏa thuận của hai bên.

Thân nhân chào đón những người Malaysia hồi hương tại sân bay Kuala Lumpur - Ảnh: Getty Images

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kuala Lumpur cho biết trong một tuyên bố hôm 31/3 rằng họ hài lòng rằng người Malaysia đã được phép trở về nhà.

Đại sứ quán Mỹ cho biết họ ủng hộ Malaysia tiếp tục điều tra tội ác nghiêm trọng đã xảy ra trên lãnh thổ của mình bằng tất cả các biện pháp có thể để đưa những người có trách nhiệm ra trước công lý.

Thân nhân chào đón những người Malaysia hồi hương tại sân bay Kuala Lumpur - Ảnh: Reuters

Cũng trong ngày 31/3, Ngoại trưởng Malaysia Anifah xác nhận thi thể ông Kim Jong-nam đang trên đường trở về Triều Tiên sau khi bị lưu giữ trong một nhà xác của bệnh viện ở Kuala Lumpur trong hơn sáu tuần.

Quế Lâm (Theo CNA, Reuter, CNN)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/chin-nguoi-malaysia-mac-ket-ve-den-kuala-lumpur-96717/