Chính phủ Anh vận động ủng hộ chiến lược Brexit

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 6-9, truyền thông Anh đưa tin, Chính phủ Anh đã gửi thư kín đến các doanh nghiệp, yêu cầu ủng hộ chiến lược đưa nước Anh rời Liên hiệp châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, của Thủ tướng Anh T.Mây, trong bối cảnh chiến lược này bị cảnh báo sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Anh. Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, Chính phủ đã nhận được nhiều chữ ký ủng hộ chiến lược Brexit từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, sản xuất hàng hóa... Trong khi đó, tờ Thời báo Tài chính của Anh cho biết, một số doanh nghiệp không ký thư ủng hộ bởi họ không tham gia "trò chơi chính trị".

* Ngày 6-9, Thủ tướng Anh T.Mây cho rằng, nhập cư mang lại lợi ích cho nước Anh, song người dân Anh mong muốn tình trạng này được kiểm soát chặt chẽ sau khi Anh rời EU, bởi nhập cư gây tác động tiêu cực đến việc tiếp cận dịch vụ, cơ sở hạ tầng... của người dân Anh. Bà T.Mây khẳng định, Chính phủ Anh sẽ kiểm soát tốt tình trạng nhập cư.

* Bộ trưởng Quốc phòng Anh M.Pha-lơn cùng ngày cho biết, Anh sẽ tiếp tục thực hiện chính sách di cư cân bằng sau khi rời EU, bằng việc đẩy mạnh thu hút công nhân có tay nghề cao từ EU trong khi cắt giảm tổng số công nhân từ khối này. Ông M.Pha-lơn khẳng định, đối với các công nhân Anh, Chính phủ bảo đảm rằng các công ty Anh sẵn sàng đào tạo tay nghề cho họ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/34023002-chinh-phu-anh-van-dong-ung-ho-chien-luoc-brexit.html