Chính phủ Bra-xin điều động quân đội bảo vệ an ninh

Theo Roi-tơ, Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 24-5, Tổng thống Bra-xin M.Tê-mê ra lệnh điều động khoảng 1.500 binh sĩ quân đội để bảo vệ trụ sở cơ quan nhà nước tại thủ đô Bra-xi-li-a. Động thái diễn ra trong bối cảnh xảy ra các vụ đụng độ dữ dội giữa cảnh sát và đoàn người biểu tình, nhằm phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng của Chính phủ, cũng như yêu cầu ông Tê-mê từ chức. Theo truyền thông địa phương, khoảng 40 nghìn người biểu tình đi bộ tới trụ sở Quốc hội, sau đó tiến công trụ sở các Bộ: Nông nghiệp, Kinh tế, Văn hóa, Du lịch và Năng lượng, khiến cảnh sát Bra-xin phải sử dụng đạn hơi cay và đạn cao-su để giải tán.

* Liên quan cáo buộc tham nhũng nhằm vào Tổng thống M.Tê-mê, ngày 24-5, các luật sư của ông Tê-mê trình Tòa án tối cao Bra-xin các luận cứ nhằm ngăn chặn việc Tổng thống phải trình diện và khai báo với cảnh sát. Theo đó, cảnh sát Bra-xin vẫn chưa thể xác minh tính hợp pháp của đoạn băng ghi âm tố cáo ông Tê-mê dính líu vụ bê bối của Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/32976802-chinh-phu-bra-xin-dieu-dong-quan-doi-bao-ve-an-ninh.html