Chính phủ mới của Hy Lạp vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm

Chính phủ liên minh của Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội hôm qua 16/11.

Liên minh chính phủ mới tại Hy Lạp bao gồm 2 đảng chính là đảng Xã hội cực tả (Pasok) và đảng Dân chủ mới cực hữu, cùng với đảng nhỏ Laos. Liên minh chính phủ này đã vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm với 255 phiếu thuận trên tổng số 300 phiếu.

Thủ tướng Papademos tuyên bố, ưu tiên hàng đầu của ông là phê chuẩn gói cứu trợ 130 tỷ euro của Liên minh châu Âu (EU) và áp dụng các biện pháp cắt giảm chi tiêu công.

Ông cũng nhấn mạnh, lựa chọn duy nhất của Hy Lạp là ở lại khu vực đồng euro (eurozone) với lý do “sẽ rất khó giải quyết các vấn đề của Hy Lạp nếu Hy Lạp không phải là thành viên eurozone”.

Thủ tướng Papademos nhận nhiệm sở hồi cuối tuần qua sau khi Thủ tướng George Papandreou tuyên bố từ chức. Chính phủ mới của Hy Lạp sẽ hoạt động trong vài tháng tới trước khi diễn ra cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 2/2012.

Nguồn RIA Novosti/DVT.vn

Nguồn Gafin.vn: http://gafin.vn/20111117053621804p0c63/chinh-phu-moi-cua-hy-lap-vuot-qua-bo-phieu-tin-nhiem.htm