Chính phủ Mỹ dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay cao nhất kể từ 2005

Chính phủ Mỹ vừa công bố dự thảo ngân sách mới, trong đó dự báo tăng trưởng GDP năm nay của nước này sẽ lớn nhất kể từ mức 3,4% trong năm 2005.

Kinh tế Mỹ năm nay sẽ tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2005, giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp trung bình năm của nước này năm thứ tư liên tiếp ngay cả khi chi phí vay trên thị trường tăng lên, chính phủ của Tổng thống Obama dự báo.

Theo kế hoạch ngân sách 2015 vừa được chính phủ Mỹ công bố hôm nay, GDP Mỹ dự báo sẽ tăng trưởng 3,1% trong năm 2014, sau khi tăng 1,9% trong năm ngoái.

Tỷ lệ thất nghiệp sẽ ở mức trung bình 6,9% trong năm nay, so với 7,4% của năm ngoái, và sẽ ở mức 6,4% trong năm 2014, theo ước tính dựa trên số liệu tính tới giữa tháng 11.

Kế hoạch chi 3.900 tỷ USD này cũng dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ thúc đẩy việc làm và đẩy lạm phát lên mức không được chờ đợi, gây lo ngại cho các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Bản đề xuất cho rằng điều chỉnh hệ thống nhập cư, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đơn giản hóa các loại thuế và cải thiện đào tạo nghề sẽ giảm số người thất nghiệp nhiều hơn.

Chuyên gia kinh tế của BNP Paribas tại New York Yelena Shulyatyeva, người đã dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ ở 2,5% trong năm nay cho biết: " Dự báo của chúng tôi là cho một triển vọng ít màu hồng hơn". Những dự báo được đưa ra hiện giờ có thể sẽ thấp hơn so với tháng 11 bởi "một số hoạt động sẽ bị thiệt hại do thời tiết xấu", bà Yelena cho biết.

Ngoài ra, kế hoạch ngân sách Mỹ cũng dự báo lợi suất trung bình trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm sẽ tăng lên 3% trong năm 2014, từ mức 2,3% trong năm ngoái, và tăng lên 3,5% trong năm 2015.

Nguồn Gafin.vn: http://gafin.vn/2014030506544704p32c82/chinh-phu-my-du-bao-tang-truong-kinh-te-nam-nay-cao-nhat-ke-tu-2005.htm