Chính phủ Mỹ tăng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 2-9, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm tới thành phố Hau-xtơn, bang Tếch-dát, trong chuyến thăm thứ hai chỉ trong một tuần sau khi siêu bão Harvey quét qua, gây thiệt hại nặng nề tại bang này.

Tại trung tâm cứu trợ ở Hau-xtơn, Tổng thống Trăm tuyên bố, Chính phủ liên bang cam kết ủng hộ hoàn toàn kế hoạch của bang Tếch-dát về tái thiết hạ tầng sau bão và tăng mức hỗ trợ từ 75% lên 90%. Trước đó, ông Trăm kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua gói hỗ trợ ban đầu gần tám tỷ USD cho Tếch-dát.

* Trong khi đó, Cơ quan Bảo vệ dân sự Mê-hi-cô thông báo, đến ngày 2-9, số nạn nhân chết và mất tích do bão Lidia đổ bộ bang Ba-ha Ca-li-pho-ni-a Xu, phía bắc Mê-hi-cô, đã tăng lên 20 người. Hơn ba nghìn người sơ tán vẫn chưa thể trở về nhà, do mưa lớn vẫn tiếp diễn. Mê-hi-cô cũng xác nhận, năm công dân nước này chết do bão Harvey tại bang Tếch-dát của Mỹ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/33979502-chinh-phu-my-tang-ho-tro-khac-phuc-hau-qua-bao.html