Chính phủ Syria ký thỏa thuận ngừng bắn, tổ chức sơ tán dân thường tại vùng chiến sự Aleppo

Một thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết tại Syria, cho phép di tản dân thường và các tay súng ra khỏi vùng chiến sự để tránh thương vong

Theo nguồn tin từ Guardian, một thỏa thuận ngừng bắn nhằm sơ tán dân thường tại khu vực miền Đông Aleppo đã chính thức được ký kết bởi chính phủ và phiến quân nổi dậy. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Huseyin Muftuoglu cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin này. Theo đó, thỏa thuận có hiệu lực từ 18h ngày 13/12 (giờ địa phương).

Tuy nhiên báo cáo cho biết mặc dù xe bus của chính phủ đã được phái đến khu vực chiến sự vào rạng sáng nay, nhưng vẫn chưa một ai có thể di tản khỏi thành phố bị bao vây.

Thỏa thuận được ký kết nhằm mang đến hy vọng sống sót cho những người dân thường đang ở khu vực miền Đông Aleppo - mà theo một đại diện của Liên Hợp Quốc cho biết vào hôm thứ 3 là đã phải chịu đựng một "cuộc khủng hoảng nhân đạo" tàn bạo.

Xe bus của chính phủ Syria được phái đến để sơ tán người dân, nhưng không ai tới

Trước đó theo báo cáo từ một bác sĩ ở khu vực miền Đông Aleppo, hiện có không dưới 100 trẻ em đang bị mắc kẹt tại một tòa nhà thuộc vùng chiến sự và ly tách khỏi gia đình. Tổ chức Unicef cho biết trong một tuyên bố, "kêu gọi tất cả các bên đi đến một thỏa thuận ngừng bắn để di tán người dân thường, đặc biệt là trẻ em tại khu vực này."

Cuộc chiến ở Aleppo kéo dài hơn 4 năm kể từ ngày 19/7/2012. Cho tới sáng sớm ngày 12/12 (giờ địa phương), quân đội Syria đã tấn công dồn dập vào khu vực miền Đông Aleppo và giành được những thắng lợi đáng kể, trước khi chính thức tuyên bố giải phóng toàn bộ thành phố Aleppo.

Trong suốt cuộc chiến ở Aleppo, lực lượng chính phủ nhiều lần kêu gọi người dân ra khỏi khu vực, tổ chức các hành lang nhân đạo để đảm bảo đi lại an toàn cho những người muốn thoát khỏi trận chiến trên các đường phố.

Nguyễn Nguyễn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/chinh-phu-syria-ky-thoa-thuan-ngung-ban-to-chuc-so-tan-dan-thuong-tai-vung-chien-su-aleppo-d31486.html