Chính phủ Thái muốn dẹp Uber, Grab bằng ứng dụng của riêng

Chính phủ Thái Lan đang có ý định phá vỡ các dịch vụ gọi xe tư nhân của Uber hay Grab bằng cách sẽ cho ra đời ứng dụng gọi xe của riêng mình, nó sẽ mang tên là Taxi OK.

Một chiếc ĐTDĐ đang chạy ứng dụng gọi xe Uber tại Bangkok thời điểm tháng 12/2014. Ảnh: Reuters

Các quan chức vận tải nước này cho biết, các dịch vụ sử dụng phương tiện cá nhân để vận chuyển hành khách, chẳng hạn như các hoạt động của Uber hay GrabCar tại Đông Nam Á là bất hợp pháp vì các xe này không đăng ký dịch vụ vận chuyển công cộng.

Được biết, tại Thái Lan thì mới chỉ có ứng dụng gọi xe GrabTaxi (được điều hành bởi GrabCar) là được cấp phép, hoạt động hợp pháp.

Sau nhiều lần cảnh báo sẽ đóng cửa dịch vụ chia sẻ xe hơi riêng tư này không thành công, mới đây, nhà chức trách Thái Lan đã áp dụng biện pháp đánh mạnh vào các khoản phạt vi phạm đối với các lái xe này.

Chỉ tính riêng trong tuần này, nhà chức trách Thái Lan đã xử phạt 23 lái xe Uber tại Bangkok, những người này ngoài việc phải đóng 2.000 bath (57 USD) còn bị đình chỉ giấy phép sáu tháng.

Hiện Chính phủ Thái đang có kế hoạch cho ra mắt ứng dụng gọi xe trên ĐTDĐ của mình gọi là Taxi OK. Ứng dụng này sẽ cho phép hành khách gọi các taxi do chính phủ thông qua với hệ thống định vị GPS và camera giám sát.

Hiện, ngày chính thức đi vào hoạt động của ứng dụng này vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, chính phủ nước này tiết lộ là sẽ tiếp tục phát triển một ứng dụng nữa tương tự như ứng dụng gọi xe máy của Uber và Grab để “cạnh tranh” với nó.

Về phần mình, Uber cho biết sẽ làm việc với chính quyền để làm sáng tỏ các lợi ích của dịch vụ vận tải này.

Hà Lý (Theo BangkokPost)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/chinh-phu-thai-muon-dep-uber-grab-bang-ung-dung-cua-rieng-d55562.html