Chính phủ Ukraine đã thông qua một dự thảo ngân sách 2018

Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman cho biết ngày 15/9, Chính phủ Ukraine đã thông qua một dự thảo ngân sách năm 2018, trong đó dự báo thâm hụt 2,4% ​tổng sản phẩm quốc nội.

Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman. (Nguồn: kyivpost.com)

Reuters đưa tin, Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman cho biết ngày 15/9, Chính phủ Ukraine đã thông qua một dự thảo ngân sách năm 2018, trong đó dự báo thâm hụt 2,4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Mức thâm hụt này là phù hợp với các mục tiêu tài khóa của chương trình cải cách đổi lấy viện trợ trị giá 17,5 tỷ mà Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dành cho Ukraine. Tuy nhiên, dự thảo này vẫn cần được quốc hội thông qua.

Ông Groysman cho hay bản dự thảo ngân sách này dựa trên những kỳ vọng kinh tế Ukraine sẽ tăng trưởng 3% trong năm 2018, vượt mức 1,8%  dự đoán trong năm nay.

Ngoài ra, ông Groysman cũng dự báo rằng lạm phát sẽ giảm từ 11,2% xuống còn 7% trong năm 2017./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chinh-phu-ukraine-da-thong-qua-mot-du-thao-ngan-sach-2018/466432.vnp