Chính phủ yêu cầu Hà Nội, TP HCM không để tái lấn chiếm vỉa hè

Các thành phố trực thuộc trung ương, đi đầu là thành phố Hà Nội và TP HCM phải kiên quyết lập lại trật tự vỉa hè, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm; chỉ đạo chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp.

Ảnh: VietNamNet.

Yêu cầu được nêu rõ trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5.

Trước đó, tại cuộc họp giao ban tháng 5 của UBND TP. Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, trong tháng 5 này, hoạt động của các Ban Chỉ đạo 197 quận, huyện, thị xã có dấu hiệu “chùng” xuống, nhất là ở cấp phường, vì vậy có dấu hiệu tái lấn chiếm vỉa hè.

Giám đốc Công an Hà Nội thông tin thêm, tình trạng chiếm dụng hè phố, lòng đường vào giờ cao điểm vẫn còn tồn tại. Nhiều trụ sở cơ quan, đơn vị nhà nước chưa chấp hành, vẫn tự ý để xe trên hè, lòng đường. Vẫn còn tình trạng công trình xây dựng quây hàng rào bảo vệ, lấn chiếm nhiều diện tích hè phố.

Tình trạng phức tạp về trật tự đô thị tại các tuyến phố nhỏ, ngõ, ngách vẫn diễn ra và chưa có xu hướng giảm do các lực lượng chức năng mới chỉ tập trung tuyên truyền, giải quyết vi phạm trật tự đô thị tại các tuyến phố lớn.

Vẫn còn vi phạm về trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường nhất là tại các công trình đang thi công. Chợ cóc, chợ tạm, chợ đêm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị vẫn còn.

Tại TP HCM, tình trạng tái lẫn chiếm vỉa hè cũng diễn ra ở nhiều khu phố quận 5, quận 11, Tân Bình, Phú Nhuận... Nhiều hộ kinh doanh ngang nhiên bày hàng ra vỉa hè, xe của khách xếp tràn qua vạch sơn của cơ quan chức năng, ép người đi bộ phải xuống lòng đường...

P. Luật

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thoi-su/chinh-phu-yeu-cau-ha-noi-tp-hcm-khong-de-tai-lan-chiem-via-he-339456.html