Chính quyền nhận 'đã chủ quan' trong vụ chất thải Formosa đổ cạnh Khu du lịch Thiên Cầm

Liên quan đến việc phát hiện xe tải chở chất thải từ nhà máy Formosa Hà Tĩnh đổ cạnh Khu du lịch Thiên Cầm, nhưng sau một năm vẫn không gửi mẫu đi phân tích làm rõ tính độc hại khiến người dân hoang mang, bức xúc, chính quyền huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã thừa nhận chủ quan và hứa sẽ cho lấy mẫu để gửi đi phân tích, làm rõ

Ông Trần Hữu Duyệt - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên thừa nhận chính quyền có phần chủ quan khi không đốc thúc để lấy mẫu phân tích tính độc hại mà chất thải của Cty Formosa Hà Tĩnh đã đổ tại bãi rác thị trấn Thiên Cầm. Ảnh: Trần Tuấn

Không có hợp đồng vẫn nhận xử lý chất thải của Formosa

Sáng 14.7, làm việc với PV báo Lao Động, ông Nguyễn Đình Hoa - Chủ nhiệm HTX Dịch vụ sinh thái Thiên Cầm - đơn vị trước đó bị phát hiện thuê xe tải chở chất thải từ nhà máy Formosa Hà Tĩnh ra đổ trái phép tại bãi rác thị trấn Thiên Cầm (do HTX này quản lý) - cho biết, đến thời điểm bị bắt giữ, họ đã đổ được 3 xe tải với tổng trọng lượng khoảng 15 tấn chất thải dạng bùn lấy từ xưởng xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy Formosa Hà Tĩnh ở thị xã Kỳ Anh. Ông Hoa cũng thông tin, việc HTX của mình nhận chở chất thải của Formosa chưa có hợp đồng với Cty này vì đang thử nghiệm xem chở về có xử lý được hay không thì đã bị bắt giữ.

Giải thích rõ hơn về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Hà - Phó Chủ nhiệm HTX Dịch vụ sinh thái Thiên Cầm, người trực tiếp dẫn xe tải vào nhà máy Formosa chở chất thải về - cho biết, vào tháng 5.2015, người của Cty Formosa Hà Tĩnh tự tìm ra bãi rác thị trấn Thiên Cầm của HTX này để xem quy mô, năng lực xử lý, sau đó họ đặt vấn đề thuê HTX vận chuyển chất thải của Cty ra xử lý.

Để có thêm thu nhập cho HTX, ông Hà đã trực tiếp vào Cty Formosa xem xét chất thải và được họ cung cấp cho một tài liệu về chất thải đó là bùn thải sinh hoạt nên ông đã nhận chở về xử lý tại bãi rác của HTX mình với giá 1.600.000đ/chuyến. Do đang thử nghiệm nên hai bên chưa làm hợp đồng.

Theo lời ông Hà, HTX này chở đến chuyến thứ 3 thì bị bắt giữ. Còn chính quyền hiện vẫn chưa kiểm tra, đo đạc khối lượng. Trong khi đó, ông Hoàng Bá Tình, nhà cạnh bãi rác Thiên Cầm thì khẳng định, đã có gần 20 chuyến xe tải đổ chất thải màu đen, dạng bùn như chuyến chở từ nhà máy Formosa ra rồi bị công an bắt giữ hôm 20.5.2015.

Chính quyền đã chủ quan

Ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Phòng TNMT huyện Cẩm Xuyên- xác nhận, có nhận được văn bản của thị trấn Thiên Cầm nhờ lấy mẫu phân tích chất thải được chở từ nhà máy Formosa Hà Tĩnh đổ ở bãi rác Thiện Cầm. Tuy nhiên, sau đó Phòng đã không lấy mẫu gửi đi phân tích. Lý do, sau khi liên hệ với Chi cục bảo vệ môi trường của Sở TMNT Hà Tĩnh và Viện công nghệ môi trường thì biết có những khó khăn về quy trình lấy mẫu, phân tích. Thêm nữa, căn cứ theo văn bản số 64 ngày 21.4.2014 của Chi cục bảo vệ môi trường Hà Tĩnh trả lời về 3 mẫu chất lượng bùn thải sinh hoạt của Cty Formosa đều bình thường. Phòng cũng quán triệt HTX không được tái diễn đổ chất thải của Formosa nữa. Ông Toàn cũng thừa nhận chỉ căn cứ như thế mà không lấy mẫu phân tích là chủ quan vì có thể chất thải đổ ra tại bãi rác Thiên Cầm và mẫu được kết luận tại văn bản số 64 là khác nhau.

Sáng 14.7, ông Trần Hữu Duyệt - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên - cho biết, sau khi Công an và chính quyền thị trấn Thiên Cầm bắt giữ 2 xe tải chở chất thải từ Cty Formosa ra đổ ở bãi rác thị trấn Thiên Cầm, là Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực này, ông đã giao Phòng TNMT làm việc với UBND thị trấn Thiên Cầm để xác minh, làm rõ khối lượng đã đổ tại đây. Sau đó anh em có báo có khoảng 8 - 10 xe đã đổ chất thải như thế ở bãi rác đó.

Về việc sau hơn một năm bắt giữ xe tải chở chất thải từ Cty Formosa Hà Tĩnh ra đổ ở bãi rác Thiên Cầm, chính quyền thị trấn Thiên Cầm sau đó đã có văn bản đề nghị Phòng TNMT huyện Cẩm Xuyên lấy mẫu phân tích tính độc hại, nhưng đến nay vẫn chưa có trả lời trong khi người dân đang rất hoang mang, ông Duyệt cho rằng đã giao Phòng TNMT huyện xử lý.

Thế nhưng, sau đó Phòng TNMT đã liên hệ với Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở TNMT và Viện Công nghệ môi trường và nghe báo cáo gặp khó khăn nên sau đó không lấy mẫu gửi đi phân tích, làm rõ.

Trước vấn đề này, ông Duyệt thừa nhận trách nhiệm thuộc về chính quyền, chính quyền đã có phần chủ quan. Ông Duyệt cũng khẳng định, tới đây sẽ cho báo cáo với Sở TNMT để lấy mẫu gửi đi phân tích, làm rõ xem chất thải đổ ở bãi rác thị trấn Thiên Cầm có độc hại không. Nếu như độc hại thì sẽ phải bốc dỡ toàn bộ số chất thải đó đi xử lý theo quy định.

Cũng theo ông Duyệt, bãi rác của HTX Dịch vụ sinh thái Thiên Cầm chỉ được phép thu gom rác thải sinh hoạt ở 6 - 7 xã thuộc địa bàn huyện Cẩm Xuyên để xử lý. Do vậy,việc họ chở chất thải theo văn bản là mẫu bùn bánh được lấy từ xưởng xử lý nước thải sinh hoạt của Cty Formosa về xử lý thì dù độc hại hay không cũng đã sai.

Clip Đại diện chính quyền huyện Cẩm Xuyên trả lời về vụ đổ chất thải của Formosa ở bãi rác Thiên Cầm

Người dân bới chất thải mà trước đó theo họ, xe tải đã chở từ Formosa ra đổ trộm tại bãi rác này. Ảnh: Trần Tuấn

Ông Nguyễn Đình Hoa - Chủ nhiệm HTX Dịch vụ sinh thái biển Thiên Cầm - đơn vị đổ chất thải của Cty Formosa Hà Tĩnh trái phép tại bãi rác Thiên Cầm. Ảnh: Trần Tuấn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/chinh-quyen-nhan-da-chu-quan-trong-vu-chat-thai-formosa-do-canh-khu-du-lich-thien-cam-572898.bld