Chính quyền phải kịp thời giải quyết kiến nghị của dân không để xảy ra bức xúc

Ngày 26/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng tổ đại biểu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 8, đã tiếp xúc với cử tri 2 huyện Thạch Thất và Phúc Thọ.

Tại hội nghị cử tri huyện Thạch Thất kiến nghị Thành phố đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc cũng như thành phố vệ tinh Hòa Lạc; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã vùng bị thu hồi đất phục vụ dự án Khu công nghệ cao, nhất là khớp nối hạ tầng giao thông, cấp thoát nước. Cử tri cũng mong muốn Thành phố tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là các trường hợp được giao đất trước năm 1993, phù hợp quy hoạch, không có tranh chấp thì cho phép được áp dụng cấp giấy chứng nhận như hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất; đầu tư hệ thống chiếu sáng, mở rộng Quốc lộ 21 và đường tỉnh lộ 420, đáp ứng yêu cầu giao thông cũng như phát triển kinh tế - xã hội của huyện…

Bí thư Hoàng Trung Hải với cử tri huyện Thạch Thất (Ảnh HNM)

Cử tri huyện Phúc Thọ cho rằng, 20/22 xã của huyện đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2011-2016, song giai đoạn 2016-2020, cần tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, trong đó, có hạ tầng giao thông và thu nhập bền vững của người dân là 2 tiêu chí quan trọng nhất. Cử tri phản ánh, hiện nay, một số tuyến đường trong khu dân cư đã có tình trạng ùn tắc, do đó, cần có ngay một cuộc vận động mở rộng đường giao thông, ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần, phần còn lại do nhân dân đóng góp, bởi nếu để càng lâu càng khó mở rộng.

Một số ý kiến khác đề nghị Trung ương, TP có những giải pháp khuyến khích, hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; có cơ chế về chính sách nhập khẩu để bảo vệ và phát triển bền vững ngành trồng trọt, chăn nuôi trong nước; tiếp tục quan tâm giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn; đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông trọng điểm để kết nối thuận lợi hơn giữa 2 huyện với trung tâm Thành phố…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng, những ý kiến cũng như băn khoăn của cử tri về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo sự đồng thuận là rất đúng. Do đó, cấp ủy, chính quyền các cấp phải hết sức coi trọng công tác này. Chính quyền phải tiếp thu và xử lý không để xảy ra những bức xúc ở người dân mà không ai quan tâm giải quyết hoặc giải quyết không kịp thời, bởi nếu phá vỡ mối đồng thuận thì việc phục hồi lại sẽ vô cùng mất thời gian, khó khăn và thiệt hại.

Trong lĩnh vực CCHC, Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu lãnh đạo cấp huyện, xã cần nỗ lực hơn nữa trong việc tuyên truyền để bà con tham gia vào dịch vụ công. Đặc biệt kêu gọi sự ủng hộ của các cử tri tham gia vào việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến nhằm giảm tải được quá tải bộ máy và sự nhũng nhiễu của chính quyền, tạo môi trường hành chính trong sạch, minh bạch.

Cử tri huyện Thạch Thất kiến nghị với các đại biểu QH (Ảnh CGTĐTTP)

Với các kiến nghị đề nghị đầu tư hạ tầng giao thông cho huyện, Bí thư chia sẻ, Hà Nội hiện đang có nhiều phương thức kêu gọi đầu tư, tập trung vào các dự án cơ sở hạ tầng. Hà Nội cũng vừa phê duyệt 54 dự án BT, trong đó có nhiều tuyến liên quan đến Thạch Thất như trục như Hồ Tây – Ba Vì, Quốc lộ 21… Với khối lượng vốn lớn đang đòi hỏi phải huy động của xã hội cho các dự án hạ tầng này.

Trước đó ngày 25/4 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Hoàng Trung Hải, cùng các đại biểu quốc hội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 8 đã có cuộc tiếp xúc với cử tri huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây.

Tại hội nghị, nhiều vấn đề đã được cử tri huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây quan tâm phản ánh như: nước sạch, công tác quản lý đất đai, xây dựng nông thôn mới, xây dựng các công trình phúc lợi…Đặc biệt, theo cử tri huyện Ba Vì phản ánh, việc thẩm định hồ sơ, giải quyết chính sách đối với người có công còn chậm; phụ cấp cho cán bộ hội như hội người cao tuổi ở cơ sở còn thấp. Đặc biệt Dự án nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng triển khai giai đoạn 1 bị chậm tiến độ, quá trình thi công, cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo, người dân đi lại khó khăn. Cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ dự án, thực hiện chi trả tiền với hộ dân đồng thuận, đồng thời, đề nghị đẩy nhanh tiến độ khu vực tái định cư để các hộ dân chuyển đến, ổn định cuộc sống..

Cử tri thị xã Sơn Tây thì mong Thành phố tiếp tục chỉ đạo, có giải pháp công nghệ để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác Xuân Sơn, không mở rộng các hố chôn lấp rác, thay vào đó là đầu tư công nghệ đốt rác để phát điện, đồng thời, chỉ đạo khẩn trương giải quyết những vướng mắc trong công tác thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các hộ dân trong vùng ảnh hưởng của bãi rác.

Lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, những vấn đề cử tri nêu rất thiết thực. Liên quan đến dự án Nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng, Bí thư Hà Nội cho biết Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp thu kiến nghị của người dân và sẽ đôn đốc sở, ngành và huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Nghĩa trang Yên Kỳ đồng bộ với xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm mỹ quan đô thị.

Về ý kiến cử tri nêu lò hỏa táng đặt trên địa bàn huyện gây ô nhiễm không khí và tiếng ồn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của nhân dân, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chỉ đạo huyện Ba Vì vào cuộc, giám sát quy trình vận hành đã bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân chưa. “Tất cả các công trình, nhất là lò hỏa táng thì đều phải có đánh giá tác động môi trường. Cần định kỳ 6 tháng 1 lần tổ chức quan trắc môi trường, công khai các chỉ số, số liệu về đánh giá tác động môi trường của các cơ quan về môi trường để dân biết, dân yên tâm

Liên quan đến vấn đề ô nhiễm tại bãi rác Xuân Sơn, Bí thư Thành ủy tán thành và đánh giá cao kiến nghị của cử tri, tới đây, sẽ không mở rộng diện tích chôn lấp rác. Bí thư Thành ủy cho biết, hiện tỷ lệ chôn lấp tại đây chiếm khoảng 30% và sẽ phải hạ thấp hơn nữa, thời gian tới phải tăng cường sử dụng công nghệ đốt rác để phát điện thay thế cho việc chôn lấp thủ công.

Trần Vũ (TH)

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/chinh-quyen-phai-kip-thoi-giai-quyet-kien-nghi-cua-dan-khong-de-xay-ra-buc-xuc-52351.html