Chính thức ‘đóng cửa’ 2/4 cầu huyết mạch ở Sài Gòn

Sáng nay (26/10), tất cả các loại phương tiện từ quận Bình Thạnh vào quận 1 và ngược lại qua cầu Bông (TP.HCM) đều phải chuyển hướng. Cầu Bông chính thức đóng để triển khai phương án tháo dỡ xây dựng cầu mới.

Cùng thời điểm, tại quận 6 trên đường Hậu Giang, cầu Hậu Giang cũng cấm toàn bộ các loại phương tiện qua cầu.

Cầu Bông bị cấm lưu thông để tháo dỡ và xây mới. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa

Được biết, 3 cây cầu gồm cầu Bông, cầu Kiệu, cầu Lê Văn Sĩ ngang qua kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè và cầu Hậu Giang ngang kênh Lò Gốm đều được triển khai xây dựng cầu mới.

Sau khi cầu Bông và cầu Hậu Giang ngưng lưu thông các loại xe, sắp tới ngày 9/11 sẽ đóng cầu Lê Văn Sĩ và cuối cùng ngày 23/11 sẽ đóng cầu Kiệu.

Các phương tiện lưu thông qua 2 cầu tạm bằng sắt ở bên cạnh cầu Bông thông thoáng, không bị ùn tắc. Ảnh: Vũ Đoan

Cả 4 công trình này đều do Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị làm chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn vay của ngân hàng thế giới (WB), dự kiến sẽ đồng loạt thi công và hoàn thành vào trước tháng 9/2014.

Có mặt tại cầu Bông vào thời điểm đóng cầu, chúng tôi ghi nhận chưa xảy ra tình trạng kẹt xe do lưu lượng xe vào sáng thứ 7 không nhiều.

Cầu Hậu Giang cũng chính thức đóng cửa vào sáng nay 26/10. Ảnh: Vũ Đoan

Cầu tạm bằng sắt ở hai bên cầu Hậu Giang, dù lượng xe đông nhưng vẫn di chuyển được. Ảnh: Vũ Đoan

Tùy theo từng loại phương tiện, các hướng đi đều được chỉ dẫn rõ ràng nên chưa có xáo trộn giao thông.

Tuy nhiên, điều người dân quan ngại nhất là hướng đi về Bình Thạnh qua ngã cầu Bùi Hữu Nghĩa ngang qua chợ Bà Chiểu nếu không được điều tiết tốt sẽ gây ùn tắc nghiêm trọng tại đây.

• Trần Chánh Nghĩa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/146518/chinh-thuc--dong-cua--2-4-cau-huyet-mach-o-sai-gon.html