Chính thức mở cống Nguyễn Tấn Thành từ ngày 2-5

Sau thời gian đóng cống Nguyễn Tấn Thành ngăn mặn, hiện xâm nhập mặn đã đạt đỉnh và giảm dần. Do đó, trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Tiền Giang, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 - Bộ NN&PTNT đã vận hành mở cống âu Nguyễn Tấn Thành từ sáng ngày 2-5.

Vận hành mở cống Nguyễn Tấn Thành.

Trước đó, Sở NN&PTNT có công văn đề nghị Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 vận hành đóng ngăn mặn cống âu Nguyễn Tấn Thành từ chiều ngày 1-3-2024.

Cống Nguyễn Tấn Thành chính thức mở từ sáng 2-5.

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 đã tiến hành đóng ngăn mặn cống âu Nguyễn Tấn Thành vào chiều ngày 1-3-2024. Do diễn biến mặn tăng cao và duy trì lâu nên cống âu Nguyễn Tấn Thành đóng cho đến nay.

Hiện nay, mặn đã đạt đỉnh và đang có xu hướng giảm dần. Theo nhận định của Viện Khoa học thủy lợi miền Nam và Đài Khí trượng thủy văn Tiền Giang, mặn sẽ tăng nhẹ trong kỳ triều cường rằm tháng 3 âm lịch (ngày 26 và 27-4).

Sau đó, mặn tiếp tục giảm dần về phía cửa sông và tăng trở lại vào kỳ triều cường cuối tháng 3 âm lịch (ngày 9, 10-5) nhưng ở mức độ thấp. Độ mặn 1 g/l khả năng xâm nhập từ Cảng Du thuyền Mỹ Tho đến bến đò Bình Đức và khả năng không ảnh hưởng đến Vàm kinh Nguyễn Tấn Thành trở về phía thượng lưu.

Từ tình hình nhận định xâm nhập mặn nêu trên, để giải quyết tình trạng ô nhiễm nguồn nước phía bên trong cống âu Nguyễn Tấn Thành do phải đóng ngăn mặn trong thời gian dài, Sở NN&PTNT đã đề nghị Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 vận hành mở cống âu Nguyễn Tấn Thành.

Đồng chí Phạm Văn Trọng kiểm tra tình hình vận hành mở cống Nguyễn Tấn Thành.

Trong sáng ngày 2-5, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 đã vận hành mở cống âu Nguyễn Tấn Thành.

Cũng trong sáng 2-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Trọng đã đến kiểm tra việc vận hành mở cống Nguyễn Tấn Thành. Tại chuyến kiểm tra, đồng chí Phạm Văn Trọng đánh giá, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã triển khai công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Đặc biệt là công trình đã giúp tỉnh Tiền Giang ngăn mặn, trữ ngọt kịp thời, giúp bảo vệ sản xuất và nước sinh hoạt cho người dân 2 tỉnh Tiền Giang và Long An. Đến nay, tiến độ thi công dự án đạt hơn 80% và sẽ hoàn thành trong tháng 7-2024.

Đồng chí Phạm Văn Trọng cho biết: “Việc triển khai thực hiện công trình cống âu Nguyễn Tấn Thành rất có ý nghĩa. Đến bây giờ, hiệu quả của công trình được phát huy. Trước hết là ngăn mặn, từ đó cả vùng phía trong của công trình không bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn.

Dự án triển khai nhận được sự đồng thuận cao của người dân và các ngành, địa phương. Về lâu dài, công trình không chỉ giải quyết ngăn mặn mà còn trữ ngọt bền vững, căn cơ, không bị động như việc triển khai đắp các đập thép tạm như những năm trước. Đến thời điểm này, độ mặn đã cho phép để vận hành mở cống lấy nước ngọt”.

M. THÀNH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202405/chinh-thuc-mo-cong-nguyen-tan-thanh-tu-ngay-2-5-1009364/