Chính thức ra mắt Tổng Công ty Điện lực Hà Nội

Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, tiền thân là Công ty Điện lực Hà Nội đã chính thức ra mắt ngày 17/4.

Tổng Công ty Điện lực Hà Nội hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con, là đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tổng Công ty được thành lập theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập các Tổng công ty quản lý và phân phối điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhằm tạo sự chủ động, nâng cao sức cạnh tranh trong môi trường hội nhập kinh tế thế giới. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định: “Sự kiện ra đời của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội là cơ hội tạo hành trang cho ngành điện thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới, bước vào 1.000 năm tiếp theo của Hà Nội." Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, từng là công nhân Nhà máy đèn Bờ Hồ (nay là Tổng Công ty Điện lực Hà Nội), cũng đã tham dự buổi lễ. Hiện tại, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đang quản lý lưới điện hiện đại với 28 trạm biến áp 110kV có tổng dung lượng 2.470MVA, 6.763 trạm biến áp phân phối và trung gian, hệ thống lưới điện các cấp điện áp từ 110kV trở xuống đã có mặt trên toàn thành phố. Tổng công ty cũng trực tiếp bán điện cho trên 1,7 triệu khách hàng với sản lượng điện thương phẩm đạt 7.878,9 triệu kWh. Tổn thất điện năng giảm từ 31% xuống còn 6,9%. Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đã từng vinh dự được Bác Hồ về thăm và được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ chống Mỹ./. Đinh Thị Thuận (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/chinh-thuc-ra-mat-tong-cong-ty-dien-luc-ha-noi/20104/41800.vnplus