Chờ cuộc hồi sinh

Trên con đường tìm lại ánh hào quang ở các đấu trường quốc tế, những thành tích cao tại SEA Games 2017 sẽ là mục tiêu chính của taekwondo Việt Nam hướng tới. Tuy nhiên, để có thể hoàn thành được chỉ tiêu giành ba đến bốn HCV tại kỳ Đại hội lần này, đội tuyển taekwondo chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách.

Năm 2016 đội tuyển taekwondo Việt Nam đã thi đấu thiếu thuyết phục và lần đầu tiên kể từ năm 2000, không giành được vé dự Olympic. Một điều đáng buồn, nhưng cũng phản ánh đúng thực trạng của môn võ này những năm trở lại đây. Song, với sự nỗ lực của toàn thể đội tuyển, tại giải vô địch Đông-Nam Á 2017 vừa qua, taekwondo Việt Nam đã thắng lớn khi giành được 19 HCV. Điều này cho thấy môn võ từng được xem là số 1 này còn chưa thoát cảnh sa sút nghiêm trọng, ngày qua ngày vẫn đau đáu chờ cuộc hồi sinh.

SEA Games 29 sẽ có nhiều thay đổi khi nước chủ nhà Malaysia giảm từ năm bộ xuống còn bốn bộ huy chương và mỗi quốc gia chỉ được chọn tham dự ba trong bốn nội dung. Sự điều chỉnh này sẽ khiến cho cuộc đua cạnh tranh huy chương trở nên khốc liệt hơn. Trong đó, nước chủ nhà quyết định giảm bớt các nội dung đối kháng để tăng nội dung biểu diễn quyền trong chương trình thi đấu của đại hội. Đây cũng là một lợi thế cho taekwondo nước nhà khi nội dung biểu diễn quyền cũng là thế mạnh của ta mấy năm gần đây. Nhưng điều này chứng tỏ ngày càng khan hiếm những VĐV giỏi đấu đối kháng, tạo nên khoảng trống mênh mông sau thời của dàn võ sĩ trứ danh Hồ Nhất Thống, Trần Quang Hạ, Trần Hiếu Ngân, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Huyền Diệu...

Thực tế, phong trào tập luyện taekwondo khá phổ biến trong trường học ở các địa phương với hàng loạt các giải đấu lớn nhỏ được tổ chức hàng năm. Tuy nhiên, ở cấp độ đỉnh cao lại là một khoảng lặng. Thời gian qua, taekwondo chỉ biết trông đợi vào nội dung biểu diễn quyền để mưu cầu thành tích, hiếm hoi lắm mới xuất hiện được gương mặt triển vọng kiểu như nữ võ sĩ Hồ Thị Kim Ngân (dưới 44 kg) giành được HCV ở giải trẻ thế giới 2016. Có thể thấy nguồn nhân lực của môn võ một thời đứng đầu trong danh sách trọng điểm ngày càng cạn kiệt, có lẽ bởi so với đào tạo một VĐV thi đấu đối kháng thành tài thì biểu diễn quyền dễ đạt thành tích và đầu tư ít hơn.

Tuy nhiên, ở giải đấu khu vực vừa kết thúc cuối tháng 3 tại Malaysia, biểu diễn quyền mang về 12 HCV, còn các võ sĩ đối kháng cũng kịp đoạt 7 tấm HCV. Sự tiến bộ và dần trưởng thành của lớp võ sĩ trẻ đang làm dấy lên niềm tin cho những người làm taekwondo nước nhà. Để hoàn thành được chỉ tiêu đề ra, chúng ta cần nhiều hơn những chuyến tập huấn và cả du đấu giúp các võ sĩ thêm cơ hội cọ xát và tích lũy kinh nghiệm. Sau những giải đấu vừa qua, taekwondo Việt Nam sẽ tiếp tục tham dự giải Kazakhstan mở rộng vào tháng 4, giải vô địch taekwondo bãi biển thế giới trong tháng 5, giải trẻ và thiếu niên châu Á tại TP Hồ Chí Minh và giải vô địch thế giới ở Hàn Quốc trong tháng 6 rồi SEA Games (Malaysia, tháng 8) cùng một số giải Grand Prix. Và SEA Games vẫn là mục tiêu quan trọng nhất trên con đường tìm lại ánh hào quang của taekwondo nước nhà để hướng đến Asian Games 2018.

Tất nhiên, nội dung biểu diễn quyền vẫn sẽ tiếp tục là mũi nhọn để taekwondo Việt Nam chinh phục HCV SEA Games. Những cái tên quen thuộc như cặp đôi Minh Văn - Minh Tú hay bộ ba Nguyễn Thị Thu Ngân - Nguyễn Thị Lệ Kim - Châu Tuyết Vân đều khẳng định được đẳng cấp và tài năng không chỉ tại đấu trường khu vực mà còn bằng rất nhiều danh hiệu cao quý tại các giải đấu mang tầm cỡ thế giới. Nhưng, các bài thi ở nội dung này thường được chấm điểm theo cảm tính của trọng tài, mà nhất là thi đấu ở SEA Games thì khó tránh khỏi bị xử ép. Tuy nhiên, với những kết quả đáng khích lệ trong thời gian gần đây, hy vọng thời hoàng kim của taekwondo Việt Nam sẽ hồi sinh một ngày không xa.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hangthang/the-thao/item/32711702-cho-cuoc-hoi-sinh.html