Cho đi nhờ xe để trộm

Bà Lê Thị Thanh Hương kể lại việc mình bị các đối tượng dàn cảnh trộm tài sản.

(Cadn.com.vn) - Sau gần 1 tháng xảy ra sự việc, chị Đoàn Thị Hạnh (công tác tại Trung tâm Y tế H. Tuy Phước, Bình Định) vẫn còn ân hận vì đã để chính mẹ mình lên xe kẻ gian mà không hề hay biết. Hôm ấy, trong lúc chị đang đứng đón xe tại trạm xe buýt thuộc TT Diêu Trì, H. Tuy Phước cho mẹ là bà Trần Thị Thu (65 tuổi) về quê ở H. Hoài Nhơn thì có chiếc ô-tô 7 chỗ ghé lại hỏi: “Chị về đâu? Sẵn xe tui về quê chở về luôn, không lấy tiền, cho quá giang thôi!”. Chị Hạnh thấy xe chỉ có 3 người, rộng rãi, người ta lại có thiện chí giúp đỡ nên đồng ý để mẹ lên xe.

Thế nhưng, chưa đầy 1 tiếng đồng hồ sau đó, chị Hạnh nhận tin mẹ đã bị người ta bỏ lại tại TX An Nhơn, cách nơi đón khoảng 20km. Đáng nói là khi gặp lại mẹ, chị Hạnh thấy bà trong trạng thái hoảng loạn, kiểm tra tài sản 2 chỉ vàng và hơn 6 triệu đồng đã bị kẻ gian lấy sạch trước khi đẩy xuống xe. Theo lời khai của bà Thu thì khi bà lên xe, các đối tượng để bà vào ngồi ghế trong cùng rồi tạo cớ sắp xếp chỗ ngồi, hành lý và hỏi han đủ chuyện. Trong lúc bà không để ý, các đối tượng đã trộm toàn bộ số tài sản nói trên.

Bà Lê Thị Thanh Hương (1955, trú TT Diêu Trì, H. Tuy Phước) cũng là nạn nhân của những “người tốt bụng cho đi nhờ xe” kể lại: “Tôi đang đứng đón xe buýt tại ngã ba TT Diêu Trì thì có chiếc ô-tô 7 chỗ chạy đến, người đàn ông ngồi ghế phụ hỏi đi đâu. Sau khi biết tôi xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định khám bệnh thì người này nói cũng đang xuống thăm người bệnh nên bảo lên xe chở giúp. Trên xe có 3 nam và một nữ cứ ngồi ép sát. Đi được một đoạn thì tài xế nói có việc phải quay lại nên bảo tôi xuống xe. Lúc sau tôi mới phát hiện bị mất 2,6 triệu đồng để trong túi xách”.

Một trường hợp nữa là bà Lê Thị Lộc (1952, trú P. Đập Đá, TX An Nhơn) bị mất 8 triệu đồng. Theo thông tin nắm được thì trong thời gian cuối tháng 5, đầu tháng 6, nhiều người dân đứng dọc QL1A (đoạn qua địa bàn H. Tuy Phước, TX An Nhơn) đón xe cũng bị một nhóm đối tượng đi ô-tô 7 chỗ cho đi nhờ và khi lên xe thì chúng tìm cách lấy trộm tài sản. Nhóm đối tượng gồm 3 nam và nữ, sử dụng loại ô-tô 4 chỗ hoặc 7 chỗ. Khi phát hiện phụ nữ lớn tuổi thì tiếp cận hỏi thăm nơi đến rồi bảo lên xe chở giúp không lấy tiền. Khi đã lên xe, những người trong nhóm chèn ép, hoặc tạo cớ sắp xếp, lấy hành lý của người đi nhờ xe để ở vị trí khác sao cho che khuất tầm quan sát. Khi đã lấy được tài sản, chúng viện lý do có việc đột xuất phải quay xe lại nên bảo nạn nhân xuống đi xe khác rồi tẩu thoát. Các nạn nhân đều chỉ nhớ kiểu dáng, đặc điểm, màu sắc chứ không nhớ biển số xe.

Theo nhận định của thượng tá Huỳnh Văn Còn - Phó phòng CSHS CA tỉnh Bình Định thì đây là nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức và chủ yếu trên tuyến QL1A. Hiện cơ quan CA đã nhận đơn trình báo của 12 trường hợp. Trong khi cơ quan CA đang điều tra, đề nghị người dân đón xe không nên đi các loại ô-tô 4 chỗ, 7 chỗ do một nhóm đối tượng dàn cảnh cho quá giang. Khi phát hiện loại xe này bắt khách dọc tuyến thì báo ngay cho cơ quan CA gần nhất.

Quý Hiền

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_150092_cho-di-nho-xe-de-tro-m.aspx