Chó được dân làng Trung Quốc rước kiệu, tôn vinh như vị thần

Lễ hội rước chó độc đáo do người Mèo ở làng Jiaobang, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc tổ chức. Trong lễ hội, những chú chó được mặc quần áo, ngồi kiệu và tôn vinh như một vị thần.

Chó được rước kiệu như ông hoàng trong lễ hội độc đáo ở Trung Quốc. Ảnh: rex

Lễ hội rước chó là sự kiện thường niên được người Mèo ở Jiaobang tổ chức vào tháng 7 âm lịch hàng năm. Ảnh: Rex

Truyền thuyết kể rằng, những người đầu tiên đến đây khai phá đã được một chú chó dẫn tới nơi có nguồn nước, cứu họ khỏi chết khát. Ảnh: Rex

Khu vực này thường xuyên thiếu nước và những người Mèo đầu tiên định cư ở đây tin rằng chú chó mang tới may mắn, theo SCMP. Ảnh: AFP/Getty

Trong lễ hội, chú chó được mặc quần áo may sẵn, đội mũ, đeo vòng bạc sau đó được đặt lên kiệu gỗ, rước quanh làng, đi qua những ruộng lúa. Ảnh: Rex

Dân làng đi theo kiệu rước chó, vừa ca hát và đánh trống cầu cho mưa thuận, gió hòa, bình an và thịnh vượng. Ảnh: Rex

Hiện không rõ chú chó như thế nào sẽ được dân làng lựa chọn ngồi trên kiệu rước. Ảnh: Rex

Theo Nhân dân nhật báo, người dân trong làng sẽ tập trung trên các ngả đường nơi đoàn rước chó đi qua để tỏ lòng biết ơn đối với loài vật đã giúp tổ tiên họ sinh tồn và cầu cho một mùa vụ tốt tươi trong năm tới. Ảnh: AFP

Theo Independent, một số người đã chỉ trích lễ hội này vì cho rằng việc chó bị xích cổ trong khi rước là hành vi ngược đãi động vật. Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

Nhiều người so sánh sự đối lập này với lễ hội thịt chó Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây nơi hàng ngàn chú chó bị giết thịt. Ảnh: AFP

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/cho-duoc-dan-lang-trung-quoc-ruoc-kieu-ton-vinh-nhu-vi-than-562985.ldo