Chợ hoang

(VOV) - Đã hơn 2 năm nay, chợ Trung Văn, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội bị bỏ hoang, không có người họp

Được khởi công xây dựng cuối năm 2007, trên diện tích 2.700m2 với tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ đồng, chợ được thiết kế khang trang bề thế, với 8 dãy nhà cấp bốn, mái lợp tôn, nền đổ bê tông, bao quanh là hàng rào sắt kiên cố. Chị Nguyễn Thị Phượng, người dân sống ở đây, cho biết: “Do từ lâu không họp chợ, không có người trông coi, bảo vệ nên cỏ dại mọc um tùm, rêu phủ kín tường. Gần đây, chợ trở thành nơi tập kết rác thải, vật liệu xây dựng”. Chợ đẹp thì bỏ hoang trong khi trên đường Trung Văn (con đường chính của xã Trung Văn) lại tồn tại rất nhiều “chợ cóc”. Chợ cóc hoạt động nhộn nhịp gây mất trật tự, ảnh hưởng đến an toàn giao thông khu vực. Chợ cóc còn gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường do các hộ kinh doanh giết mổ gia cầm ngay trên đường. Sau khi chợ giải tán, rác thải không được dọn dẹp bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Một vị đại diện chính quyền xã Trung Văn cho biết, chợ Trung Văn được đầu tư 1,5 tỉ đồng nhưng không phát huy tác dụng vì chợ nằm cách xa khu dân cư, trong khi người dân, người buôn bán lại có thói quen mua bán nhỏ, lẻ nên cứ tiện đâu bán đó không chịu vào chợ họp. Mặc dù chính quyền xã đã yêu cầu đơn vị quản lý tạo mọi điều kiện như: không thu thuế, giảm lệ phí… để khuyến khích tiểu thương vào chợ bán hàng. Cũng đã có thời gian, chợ Trung Văn có hàng chục tiểu thương vào kinh doanh nhưng do không có người mua nên sau đó họ đành bỏ ra ngoài. Ông Đoàn Đăng Hơn, Trưởng thôn Trung Văn, cho biết: “Sắp tới, xã sẽ bàn giao chợ cho thôn quản lý. Xã sẽ phối hợp với các ngành chức năng của thôn để tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh tại các chợ cóc vào kinh doanh tại chợ Trung Văn”. Việc cải tạo, xây mới hệ thống chợ trên địa bàn Hà Nội là yêu cầu cấp thiết hiện nay để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Nhưng xây chợ như thế nào cho phù hợp với tình hình thực tế là vấn đề đặt ra cho cấp chính quyền sở tại, tránh tình trạng thiếu chợ nhưng chợ xây xong lại “đắp chiếu” để đấy/. Anh Phạm (Báo TNVN)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/cho-hoang/200910/124431.vov