Chớ nghe điện thoại khi điều khiển xe máy

(PL&XH) - Ngày 16-6-2012, Cơ quan CSĐT, CA huyện Chương Mỹ đã tạm giữ hình sự đối với Đào Huy Nam, SN 1994 và Đỗ Xuân Tùng, SN 1990; đều trú tại thôn Bãi, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 15h ngày 14-6, Cơ quan CSĐT, CA huyện Chương Mỹ nhận đơn trình báo của chị Đàm Thị C, SN 1981, tạm trú tại phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội về việc bị 2 đối tượng nam thanh niên đi trên 1 chiếc xe máy không BKS áp sát, sau đó cướp của chị 1 ĐTDĐ I phone trị giá 9 triệu đồng vào tối 13-6 tại đường 419, địa phận thị trấn Chúc Sơn.

Hai đối tượng Tùng và Nam tại CQCA. Ảnh: Linh Anh

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị C, đội CSĐTTP về TTXH, CA huyện Chương Mỹ đã phối hợp với Đội 8, Phòng CSĐTTP về TTXH, CATP Hà Nội tiến hành điều tra xác minh và xác định 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật là Đào Huy Nam và Đỗ Xuân Tùng nên đã triệu tập lên để làm việc.

Tại CQCA, Tùng và Nam khai nhận: 19h30 ngày 13-6, 2 tên lên kế hoạch đi cướp giật tài sản của người đi đường. Trước khi đi, Tùng đã tháo BKS 30N2- 8082 chiếc xe Sirius màu trắng của mình cất đi, sau đó chở Nam đi tìm "con mồi". Hai tên lượn lờ về địa bàn thị trấn Chúc Sơn. Đến đoạn gần cổng trường THPT Chương Mỹ A, chúng ngồi uống nước thì phát hiện chị Đàm Thị C đi xe máy qua, vừa đi vừa nghe điện thoại. Thấy vậy, 2 tên vội lên xe đuổi theo "con mồi". Khi đến khu vực giáp ranh xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Tùng cho xe áp sát vào xe của chị C còn Nam ngồi sau cướp giật chiếc ĐTDĐ của nạn nhân rồi bỏ chạy.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20120616085831454p1002c1019/cho-nghe-dien-thoai-khi-dieu-khien-xe-may.htm