Chợ nổi Cái Răng sắp được công nhận là Di sản phi vật thể cấp quốc gia

Chợ nổi Cái Răng – một trong những điểm tham quan, nét văn hóa rất đặc sắc ở vùng đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị đón nhận Quyết định công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Từ ngày 8 – 9/7, tại TP. Cần Thơ tổ chức “Ngày hội du lịch chợ nổi Cái Răng và đón nhận Quyết định công nhận chợ nổi Cái Răng là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia”.

Chợ nổi Cái Răng là một nét văn hóa đặc sắc ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: travelsense)

Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam và đón nhận Quyết định công nhận chợ nổi Cái Răng, là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng.

Ngày hội Du lịch Chợ nổi Cái Răng gồm nhiều hoạt động hấp dẫn như: Trưng bày ảnh “Nét đẹp Chợ nổi Cái Răng”; Trưng bày nhiều gian hàng quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch Cần Thơ; Các gian hàng giới thiệu sản phẩm truyền thống, ẩm thực và trái cây; Hội thi tạo hình trái cây; Giao lưu đờn ca tài tử…

Ngày 9/7 sẽ diễn ra lễ khai mạc Ngày du lịch chợ nổi Cái Răng với chương trình nghệ thuật có chủ đề “Cần Thơ yêu thương”. Các tiết mục biểu diễn tập trung ca ngợi Tổ quốc và quê hương đất nước, ca ngợi miền Tây. Đặc biệt, ca ngợi vùng đất Cần Thơ với cảnh đẹp nên thơ, những công trình kiến trúc, di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng…

Cũng trong dịp này, Cần Thơ sẽ tổ chức quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu những điểm đến, sản phẩm du lịch, quà tặng, những sản phẩm truyền thống, ẩm thực và trái cây của tỉnh tới du khách.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Cần Thơ cũng đã thông qua quyết định quy hoạch lại chợ nổi Cái Răng. Cơ sở vật chất kỹ thuật tại các điểm đến được nâng cấp, dịch vụ du lịch chuyên nghiệp hơn nhằm xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn với du khách.

Huyên Quang

Baothoidai

Nguồn TT&CL: http://trithuccongluan.com.vn/van-hoa-giai-tri/7219-cho-noi-cai-rang-sap-duoc-cong-nhan-la-di-san-phi-vat-the-cap-quoc-gia.html