Chợ pháo hoa Mexico hoang tàn sau hàng loạt vụ nổ

Vụ nổ ngày 20/12 đã làm khu chợ pháo hoa lớn nhất Mexico tan hoang, nhiều nha cửa gần đó cũng đổ sập và hư hại nặng nề.

Reuters dẫn nguồn tin từ giới chức địa phương cho biết vụ nổ ở chợ San Pablito, thuộc thành phố Tultepec làm ít nhất 27 người chết và hàng chục người bị thương. Ảnh: AFP.

Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp ở Tultepec cho biết đây chỉ là con số sơ bộ ban đầu. Ảnh: AFP.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang truy tìm nạn nhân ở hiện trường, số thương vong được dự báo sẽ còn tăng lên. Ảnh: AFP.

Những ngôi nhà gần chợ đổ sập hoặc hư hại nặng. Ảnh: AFP.

Trước đó, video quay lại cảnh vụ nổ cho thấy một cột khói lớn với những tia pháo hoa đủ màu đang bùng lên. Ảnh: Twitter.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy khói lan rộng khắp khu chợ. Ảnh: Hội Chữ thập Đỏ Mexico.

Guardian cho biết sau vụ nổ, người dân vẫn được khuyến cáo tránh xa khu vực trên nếu không có việc cần thiết do nguy cơ cháy nổ vẫn còn. Ảnh: Hội Chữ thập Đỏ Mexico.

Xe cứu thương chờ bên ngoài chợ. Ảnh: Twitter.

Tháng 9/2005, ngay trước ngày Quốc khánh Mexico, một vụ nổ lớn cũng đã xảy ra ở chợ San Pablito và làm nhiều người bị thương. Ảnh: AFP.

San Pablito là chợ pháo hoa nổi tiếng nhất ở Mexico. Nghề làm pháo hoa cũng là ngành nghề chủ đạo của người dân thành phố Tultepec. Ảnh: AFP.

Phương Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cho-phao-hoa-mexico-hoang-tan-sau-hang-loat-vu-no-post707487.html