Cho phép tiếp tục xử lý số sữa tồn đọng

TP - Chiều 27-5, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có buổi làm việc cùng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường và các sở ngành liên quan xung quanh việc tiêu hủy không đúng quy trình đối với 5.000 tấn sữa hộp.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường thống nhất cho xí nghiệp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương khẩn trương khắc phục đối với toàn bộ số sữa bị chôn lấp bằng cách moi lên để xử lý lại. Đồng thời, tiếp tục cho thực hiện tiêu hủy đối với số sữa còn lại trong khi chờ kiểm định để xác định các mẫu phân tích có phải chất thải nguy hại hay không.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/thoi-su/501552/cho-phep-tiep-tuc-xu-ly-so-sua-ton-dong.html