Chợ tình công khai núp bóng Bigo live - ứng dụng trực tuyến

Gần đây, trào lưu ứng dụng trực tuyến bằng video có tên Bigo live gây không ít phiền toái và bức xúc vì sự khoe thân, chat sex của một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ…

Cô gái ăn mặc hở hang trên Bigo live. Ảnh chụp từ màn hình

Trào lưu khoe thân của các cô gái còn khiến người dùng mạng xã hội (phần đông là nam giới) lập một nhóm kín mang tên “Săn gái đẹp live” với hàng chục nghìn thành viên luôn chỉ chờ các cô gái show hàng rồi ghi lại chia sẻ với các thành viên khác, thậm chí phát trên youtube và các trang mạng xã hội khác.

Lan Anh (23 tuổi, Hà Nội) - một người dùng Bigo live chia sẻ: “Ban đầu mình được bạn bè giới thiệu đây là ứng dụng chat video trực tuyến, thấy hay nên dùng cho vui. Ban đầu cũng chỉ là những video vui vẻ của mọi người quay tình hình hiện tại của bản thân để mọi người cùng nói chuyện. Càng về sau, mình choáng và sợ trước những video khoe thân phản cảm của những cô gái và những dòng bình luận tục tĩu của nhiều người. Bigo live dần trở thành thảm họa…”.

Những bình luận cổ súy cho màn khoe thân của các cô gái. Ảnh chụp từ màn hình

Một cô gái giấu tên khác cũng đã tâm sự rằng, cô thực sự hốt hoảng vì cứ nghĩ những cảnh phát trực tiếp được quay trong phòng ngủ với bộ đồ mát mẻ chuyện trò cùng một anh chàng mới quen sẽ không bị ứng dụng này quay lại. Nhưng ai biết được, trong số vô vàn những clip được các thành viên “Săn gái đẹp live” đang chia sẻ cho nhau lại có cả clip của cô. Đây thực sự là điều cảnh báo với nhiều cô gái trẻ.

Ngày 15-6, ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và truyền thông điện tử (Bộ Thông tin - truyền thông) cho biết sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý những sai phạm của mạng xã hội Bigo live. Theo ông Tự Do, mạng xã hội Bigo live có dấu hiệu vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. “Quan điểm của Cục là sẽ xử lý những sai phạm của nhà mạng này. Cục sẽ yêu cầu nhà mạng quản lý thông tin về tài khoản đăng nhập, hạn chế những hình thức mại dâm trá hình và buộc Bigo live bỏ những nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Nếu mạng xã hội Bigo live không chấp hành thì phía cơ quan Nhà nước sẽ có những chế tài mạnh hơn hoặc ngăn chặn về mặt kỹ thuật”, ông Tự Do cho biết.

Thiết nghĩ, mạng xã hội nào cũng có mặt tích cực và tiêu cực song người dùng nên cân nhắc và sử dụng mạng xã hội một cách có văn hóa nhất. Và các cơ quan quản lý cần có những động thái mạnh hơn để đừng rơi vào cảnh “mất bò mới lo làm chuồng”.

Theo PL&XH

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/goc-van-hoa/201606/cho-tinh-cong-khai-nup-bong-bigo-live-ung-dung-truc-tuyen-2494378/