Choáng ngợp bởi những phòng làm việc có 1-0-2 ở trụ sở Google tại Sydney

Khi nhắc đến công ty lớn như Google, ta sẽ nghĩ ngay đến môi trường làm việc quy củ và nghiêm túc. Nhưng chuyến tham quan ở trụ sở Google tại Sydney khiến tôi “choáng ngợp” bởi sự sáng tạo và thân thiện mà “ông lớn” này mang đến cho nhân viên của mình.

Hôm qua, tôi đã tham dự buổi ra mắt của bộ đôi sản phẩm Nexus 5X và Nexus 6P của “gã khổng lồ” Google tại trụ sở chính của tập đoàn này ở Sydney.

Chúng tôi được thiết đãi bằng một chuyến tham quan công ty như là một phần của buổi ra mắt. Mặc dù đây chỉ là một buổi tham quan ngắn ở khu kĩ thuật, nhưng tôi đã mường tượng được sẽ ra sao nếu tôi được làm việc cho một trong những công ty công nghệ lớn nhất trên thế giới như Google.

Đến văn phòng ở Pyrmont, thang máy tại đây được thiết kế trông như tàu chở hàng với những cánh cửa màu vàng và những bảng báo hiệu được trang trí tương tự như những bảng báo hiệu được sử dụng trong mạng lưới tàu của Sydney.

Quầy tiếp tân khá tiêu chuẩn.

Họ đã trang bị một màn hình cỡ lớn trong phòng chờ để mọi người có thể giải trí.

Khi đi qua hành lang của văn phòng, tôi thấy có những hốc tường với nhiều thứ ngẫu nhiên tại đó. Chúng chắc chắn có thể được xem như những mối nguy về an toàn trong những môi trường làm việc khác.

Còn đây là một trong 4 quán cà phê kiêm nhà bếp trong tòa nhà. Họ thường phục vụ nhiều loại bánh sừng bò và cà phê cho bữa sáng.

Và cả nước cam tươi mới vắt.

Hình nhân vật Android được treo trên trần nhà được dùng để trang trí phòng họp – tượng trưng cho bản cập nhật gần đây nhất của hệ điều hành này.

Những góc thư giãn như thế này được bố trí rải rác khắp trụ sở.

Bản đồ chỉ dẫn có thể được thấy ở hầu hết các chỗ giao nhau và lối vào.

Có một nơi được gọi là "Maker Space" để cho các nhân viên Google tự do sáng tạo. Nó được trang bị bằng các trang thiết bị, dụng cụ hàn và nhiều thứ hay ho khác.

Các nhân viên đều có tủ khóa riêng để chứa đồ của họ. Có vẻ như nhiều người có thói quen đem theo nhiều giày để thay đổi.

Họ có thể sử dụng máy chạy bộ này trong lúc làm việc.

Hoặc là để họ có thể chơi trò “Dance Dance Revolution” phiên bản trong nhà. Nhân viên có thể sử dụng nửa giờ đồng hồ hoặc hơn để thay thế cho việc tập thể dục hoặc chơi game hay xem TV.

Đây chính là một quán cà phê nữa. Tất cả thức ăn ở đây đều miễn phí. Khu vực ăn uống rất mang tính cộng đồng, mọi người có thể ngồi ăn và trò chuyện cùng nhau.

Những bức tường đặc trưng như thế này là những điều thường thấy.

Và cả những tủ lạnh chứa đầy thức uống này cũng miễn phí hoàn toàn!

Nếu bạn vẫn cảm thấy đói thì có thể tìm đồ ăn tại đây.

Để hạn chế việc nhân viên dùng các đồ ngọt không tốt cho sức khỏe, Google đã khéo léo giấu những đồ ăn đấy ở góc khuất.

Đây là một khu vực tuyệt vời để thư giãn.

Bạn còn có thể leo núi tại đây.

Nhưng bạn vẫn nên cẩn thận nếu muốn thử nó.

Leo núi nhân tạo chỉ dành cho nhân viên và thực tập sinh tại Google.

"Google không có trách nhiệm bồi thường cho nhân viên vì quyền lợi bồi thường của người lao động do thương tích khi tự nguyện tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, giải trí, thể thao, xã hội,… không phải là nghĩa vụ của chúng tôi.”

Còn đây là khu vực giải trí trang bị bể bơi, bóng bàn và các hoạt động vui chơi khác.

Nhưng nếu bạn không thích các trò chơi vận động mạnh, bạn có thể lựa chọn những trò chơi tiêu khiển nhẹ nhàng.

Những khu vực cung cấp vật tư phụ kiện như thế này cũng rải rác khắp văn phòng, chỉ đề phòng trường hợp thiết bị của mọi người hết pin và họ cần bộ sạc ASAP.

Nếu bạn yêu thích âm nhạc thì có một căn phòng mà bạn có thể đến để tìm nguồn cảm hứng.

Những phòng họp thường được trang trí vô cùng đáng yêu.

Phòng họp được trang bị nhiều máy ảnh hiện đại cho phép quay lại video hay tất cả mọi người cùng tham gia cuộc họp dễ dàng hơn.

Gya Rados Spiderum, Theo Thời Đại

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/choang-ngop-boi-nhung-phong-lam-viec-co-1-0-2-o-tru-so-google-tai-sydney-20170524183613149.chn