Choáng ngợp cuộc sống sang giàu ở thành phố Dubai

Thành phố Dubai thuộc các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) được mệnh danh là “Manhattan của Trung Đông”.

Những tòa nhà chọc trời ở quận Marina và Jumeirah Lake Towers ở thành phố Dubai được mô tả là có kiến trúc và tiện nghi tương tự với quận Manhattan ở thành phố New York (Mỹ).

Cách đây 16 năm, thành phố Dubai từng là một hoang mạc. Tuy nhiên, hiện nay, thành phố này đã phát triển vượt bậc với hàng loạt tòa nhà chọc trời, những căn hộ triệu đô và ngành du lịch nhộn nhịp. Dubai hướng tới mục tiêu có 25% xe tự lái vào năm 2030.

Những khu căn hộ ở quận Marina thường có tiện nghi sang trọng.

Khu dân cư ven biển rộng hơn 4,6 triệu m2 có trên 150 tòa nhà cao tầng.

Nhiều tòa nhà chọc trời ở Dubai do các công nhân đến từ Ấn Độ xây dựng.

Theo AP, số người nước ngoài còn nhiều hơn dân số địa phương ở Dubai.

Các hoạt động như đi xuồng máy ở Dubai khá phổ biến.

Du khách có thể ở trong những khách sạn sang trọng như Burj Al Arab.

Phòng tập gym nhìn ra thành phố.

Trước bữa tối, du khách có thể đi du thuyền quanh quận Marina để ngắm cảnh hoàng hôn.

Dubai được cho sẽ là thành phố đầu tiên ở Trung Đông được trao tặng sao Michelin. Tuy nhiên, hiện chưa rõ nhà hàng nào có thể nhận được vinh dự này.

Nhiều nhà hàng không chỉ phục vụ đồ ăn mà còn có hoạt động giải trí cho thực khách như hát karaoke,… (Nguồn ảnh: Business Insider)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/choang-ngop-cuoc-song-sang-giau-o-thanh-pho-dubai-835029.html