Choáng váng với "siêu tàu sân bay" 13 tỷ USD của Mỹ

Hải quân Mỹ sẽ có "siêu tàu sân bay" USS Gerald Ford đắt nhất trong lịch sử của lực lượng này vào năm 2017 với trị giá 13 tỷ USD.

Tin tức tên báo Infonet, theo hãng thông tấn CNN, tàu USS Gerald Ford, tàu chiến đầu tiên của lớp tàu sân bay Ford mới, dự kiến sẽ được bàn giao cho Hải quân Mỹ vào tháng 2/2016.

Tàu sẽ có một số thay đổi khác với các tàu lớp Nimitz hiện nay. Cụ thể, tàu lớp Ford có khả năng phát điện gấp 3 lần so với các tàu cũ hơn. Ảnh Infonet.

Một khi được triển khai, nó sẽ trở thành tàu sân bay lớn nhất từ trước tới nay và sẽ có những thay đổi và cải tiến so với các tàu lớp Nimitz hiện nay. Tàu USS Gerald Ford dự kiến sẽ có chi phí lên đến 13 tỷ USD khi nó chính thức được đưa vào hoạt động.

Đây là chiếc đầu tiên xuất xưởng trong số các tàu sân bay lớp Ford mà Mỹ đang đóng, dự kiến thay thế một số tàu sân bay lớp Nimitz mà hải quân đang sử dụng. báo Lao động thông tin.

Con tàu đầu tiên của hạng Ford được giao cho hải quân Mỹ vào năm 2015. Ước tính, có khoảng 9-10 tàu mới hạng này sẽ được đóng. Đây sẽ là những tàu sân bay lớn nhất và mạnh nhất từng được đóng. Nó sẽ thay thế cho tàu chiến hạng Nimitz và Nimitz cải tiến.

Mỗi tàu loại này có thể chứa 85 máy bay cánh nâng cố định, trực thăng, máy bay không người lái. Trên tàu sẽ có chiến đấu cơ đa năng F-35 JSF và F/A-18E/F Super Hornets, máy bay có hệ thống cảnh báo sớm, trực thăng đa nhiệm MH-60R/S.

Tàu sân bay này lớn và mạnh hơn nhiều không quân của nhiều nước. Bằng việc sử dụng các tàu sân bay này, Mỹ sẽ tiếp tục là lực lượng không đối thủ trên biển suốt thế kỷ 21.

Vũ khí phòng thủ trên tàu sân bay hạng Ford sẽ gồm 2 máy phóng với mỗi máy có thể phóng 16 tên lửa ESSM chuyên chống lại các tên lửa chống hạm. Tàu này còn có 4 hệ thống vũ khí Phalanx 20mm.

Hồng Hà (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/choang-vang-voi-sieu-tau-san-bay-13-ty-usd-cua-my-d74076.html