Chơi công viên, nữ sinh đào luôn được kim cương

Cô gái tên Tana Clymer nói rằng, cô phát hiện ra viên kim cương sau nỗ lực đào bới suốt 2 giờ đồng hồ.

Một nữ sinh đã may mắn tìm thấy viên kim cương 3.85 carat khi lần đầu tiên đến công viên Crater of Diamonds ở Arkansas, Mỹ.

Được biết, đây là công viên duy nhất tại Mỹ cũng như trên thế giới cho phép du khách đào bới và tự tìm kiếm kim cương cho riêng mình.

Tana Clymer với viên kim cương đào được.

Cô gái tên Tana Clymer nói rằng, cô phát hiện ra viên kim cương sau nỗ lực đào bới suốt 2 giờ đồng hồ.

"Lúc ấy, cháu đang có ý định từ bỏ và trở về nhà thì bất ngờ thấy một vật gì lấp lánh từ dưới đất. Kiểm tra kỹ thì cháu nhận ra đó là một viên kim cương màu vàng, hình giọt nước, có kích cỡ bằng hạt đậu", Tana Clymer phấn khởi chia sẻ với báo chí.

Theo tiết lộ, Tana dự định sẽ bán viên kim cương này và dành số tiền bán được để trang trải cho việc học lên cao, cùng với đó là mua thêm một chiếc nhẫn. "Cô bé rất vui mừng đến nỗi mất ngủ suốt đêm kể từ khi tìm thấy viên kim cương", Ông Bill Henderson, đại diện công viên cho biết.

Cũng theo ông Henderson, trung bình có 2 viên kim cương được tìm thấy mỗi ngày và viên kim cương của Tana là viên thứ 396 được tìm thấy trong năm nay.

Theo VTC

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/choi-cong-vien-nu-sinh-dao-luon-duoc-kim-cuong/2013102603206257p1c26.htm