Chơi mất người, Việt Nam dẫn Lào 3-1

Chỉ cần giành chiến thắng tối thiểu trước U23 Lào, thầy trò HLV Falko Goetz sẽ kết thúc các trận vòng bảng SEA Games 26 ở ngôi đầu. Nhiệm vụ thu về 3 điểm trước đội bóng láng giềng được đánh giá không quá khó khăn đối với U23 Việt Nam.

Trước khi bước vào trận gặp U23 Lào, các cầu thủ Việt Nam có tâm lí khá thoải mái khi đã chính thức giành quyền vào bán kết SEA Games 26. Để vươn lên ngôi đầu bảng và tránh phải đối đầu với đội chủ nhà U23 Indonesia, thầy trò HLV Falko Goetz cần thu về 3 điểm trước đội bóng láng giềng. Còn với U23 Lào, hai trận thua trước Myanmar và Philippines khiến họ phải rời cuộc chơi sớm ở giải lần này. Vậy nên, mục tiêu thi đấu của U23 Lào không còn nhiều.

Trong khi đó, đây là trận đấu giúp HLV Falko Goetz có điều kiện thử nghiệm phương án tấn công mới và hoàn thiện lối chơi cho U23 Việt Nam. Ngoài ra, nhà cầm quân người Đức tạo cơ hội cho những cầu thủ ít được thi đấu thể hiện khả năng của mình. Với mục đích tránh chấn thương cho các cầu thủ trụ cột, HLV Falko Goetz cất tiền vệ Thành Lương trên băng ghế dự bị. Băng thủ quân của U23 Việt Nam được trao lại cho trung vệ Long Giang.

U23 Việt Nam gặp khá nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát của U23 Lào

- Bất ngờ đã xảy ra khi U23 Lào vượt lên dẫn trước ở phút thứ 5 do công của Lithideth sau pha phối hợp một chạm với đồng đội. Trong tình huống để thua khá sớm này, hàng thủ của U23 Việt Nam đã mắc lỗi khi không bắt người tốt.

U23 Lào bất ngờ vượt lên dẫn trước

- Phút 16, U23 Việt Nam chỉ còn thi đấu với 10 người khi trung vệ Long Giang nhận thẻ đỏ trực tiếp khi phạm lỗi với tiền đạo đối phương ngay trước khu vực 16m50. Trong trận này, lối chơi áp sát của U23 Lào khiến các học trò của HLV Falko Goetz gặp khá nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công.

Trung vệ Long Giang bị truất quyền thi đấu ở phút 26

- Phút 22, Văn Thắng có cơ hội san bằng tỉ số trận đấu, nhưng cú sút của tiền đạo U23 Việt Nam lại đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành đối phương. Bị dẫn trước từ khá sớm và chơi thiếu người, các học trò của HLV Falko Goetz tỏ ra nóng vội trong những pha lên bóng. Những đường chuyền từ hai cánh vào khu vực 16m50 của U23 Việt Nam thiếu chính xác. Khi 2/3 thời gian của hiệp 1 trôi qua, U23 Lào vượt trội về quyền kiểm soát bóng so với U23 Việt Nam (55% so với 45%).

- Dù HLV Falko Goetz đã tăng cường khả năng phòng thủ cho đội nhà bằng việc đưa Thanh Hào vào sân thay Văn Bình. Tuy nhiên, khung thành của thủ môn Bửu Ngọc thường xuyên bị đe dọa trước những pha tấn công của U23 Lào. Phút 44, Kanlaya dứt điểm nguy hiểm, nhưng hậu vệ của U23 Việt Nam đã thi đấu lăn xả trong tình huống này khi cản phá thành công cú sút của đối phương.

- Ngay sau khi hiệp hai diễn ra, HLV Falko Goetz thúc giục các học trò dâng lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng san bằng tỉ số. Phút 47, Văn Quyết nỗ lực đi bóng và dứt điểm. Tuy nhiên, tiền đạo của U23 Việt Nam lại sút rất thiếu chính xác. Nhằm tăng cường khả năng tấn công cho đội nhà, tiền vệ Thành Lương được đưa vào sân thay Hoàng Thiên thi đấu thiếu hiệu quả trong trận này.

- Sự xuất hiện của Thành Lương giúp hàng công của U23 Việt Nam thi đấu khởi sắc hơn. Phút 65, Đình Tùng có pha lập công gỡ hòa cho đội nhà. Đây là bàn thắng thứ 2 của tiền đạo đang khoác áo Thanh Hóa cho U23 Việt Nam ở SEA Games 26.

Đình Tùng gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam

- Với tinh thần thi đấu hưng phấn sau bàn gỡ hòa, các học trò của HLV Falko Goetz có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 70. Đình Tùng tiếp tục lập công cho đội nhà sau khi đệm bóng chính xác vào khung thành đối phương từ đường chuyền vào của Văn Quyết.

U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước 2-1

- Ở tình huống sau đó, nhận đường chuyền chính xác của Trọng Hoàng, tiền vệ Thành Lương có cơ hội ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1, nhưng cú sút của thủ quân U23 Việt Nam không thắng được thủ môn Sourasay. Phút 76, U23 Lào chỉ còn thi đấu với 10 người khi Lamnao bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi thô bạo với Lâm Anh Quang.

Đội hình ra sân trong trận đấu

U23 Việt Nam: Bửu Ngọc, Xuân Hiếu, Long Giang, Anh Quang, Văn Hoàn, Văn Bình (Thanh Hào 25'), Văn Thắng, Trọng Hoàng, Hoàng Thiên (Thành Lương 54'), Văn Quyết, Đình Tùng

U23 Lào: Phanthavong, Souliyavong, Moukda Sousavath, Ketsada Sousavath, Inthammavong, Soukaphone, Lamnao Singto, Kanlaya Sysomvang, Keoviengpheth, Khampoumy, Sangvone.

Nhấn Ctrl+ F5 để tiếp tục cập nhật

ĐỨC MẠNH

Ảnh: Lâm Thỏa (từ Jakarta)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/Detail.aspx?ArticleID=2976