Chơi sa sút, M.U vẫn kiếm tiền số 1 thế giới

Mặc dù gây thất vọng những mùa qua, đặc biệt là ở đấu trường châu Âu, nhưng M.U vẫn dẫn đầu danh sách 20 CLB giàu nhất thế giới.

Dự kiến M.U sẽ còn dẫn đầu danh sách các CLB kiếm tiền giỏi nhất khi mùa này có mặt Ibrahimovic và Pogba

Đây là lần đầu tiên sau 11 năm M.U mới trở lại vị trí số 1 trong danh sách các CLB kiếm tiền nhiều nhất thế giới của Deloitte Money League. Điều đáng nói là M.U những mùa gần đây không có thành tích tốt ở đấu trường trong nước lẫn quốc tế.

Với 515,3 triệu bảng Anh thu được trong mùa giải 2015-2016, M.U tăng 2 bậc, chiếm vị trí số 1 của Real Madrid mùa giải 2014-2015. Mùa qua, Real Madrid đạt 463,8 triệu bảng, xếp thứ ba sau Barcelona (463,9 triệu bảng).

Bayern Munich (442,7 triệu bảng) và Man City (392,6 triệu bảng) lần lượt xếp thứ tư và năm. Trong tốp 10, còn có 3 đội bóng của Premier League Arsenal (350,4 triệu bảng) , Chelsea (334,6 triệu bảng), Liverpool (302 triệu bảng). Juventus là đại diện duy nhất của Ý lọt vào tốp 10 với 251,5 triệu bảng.

Leicester, nhờ vô địch Anh mùa qua, đã lọt vào tốp 20 khi kiếm được 172,1 triệu bảng Anh.

20 CLB có thu nhập cao nhất thế giới tạo ra 5,5 tỉ bảng Anh doanh thu năm 2015-216, tăng 12% so với mùa trước.

Đánh giá của Deloitte Money League đối với các CLB dựa trên doanh số bán vé, bản quyền truyền hình và các nguồn thương mại khác nhưng không bao gồm lợi nhuận do chuyển nhượng cầu thủ.

Châu Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/choi-sa-sut-mu-van-kiem-tien-so-1-the-gioi-20170119113934982.htm