Chọi trâu không phép tại Yên Bái: Thư viện thành nơi mổ trâu để trục lợi

Việc xẻ thịt các "vận động viên" trâu được diễn ra ngay trong khuôn viên thư viện huyện Lục Yên đã gây ra sự phản cảm, bức xúc trong dư luận.

Như Phapluatplus.vn đã thông tin, mặc dù không được cấp phép nhưng trong hai ngày 10/2-11/2, tại sân vận động huyện Lục Yên đã diễn ra Hội chọi trâu quy mô lớn với sự tham dự lên tới hàng vạn người.

Sự việc chưa dừng lại ở đó, ngay sau những trận đấu, những "vận động viên" trâu tham dự liền được các chủ trâu mang ra khuôn viên của Thư viện huyện Lục Yên để xẻ thịt, bán cho những du khách.

Cảnh tượng xẻ thịt trâu chọi ngay tại khuôn viên Thư viện huyện Lục Yên, Yên Bái.

Theo ghi nhận, chỉ trong hai ngày 10 và 11/2, đã có tới hàng chục con trâu bị đem ra xẻ thịt ngay tại đây.

Những con trâu dũng mãnh sau khi thi đấu đã được dắt vào trong khuôn viên thư viện để tiến hành mổ, xẻ thịt. Cảnh tượng mổ trâu diễn ra tại khuôn viên tại một cơ quan nhà nước khiến nhiều người tỏ ra bức xúc. Quá trình mổ, thứ hỗn hợp gồm nước, máu và phân chảy ra và bốc mùi trong sân thư viện, gây mất vệ sinh và phản cảm.

Sau khi mổ xong, những chủ trâu bán thịt ngay trong khuôn viên của thư viện, biến nơi đây thành chợ thịt trâu "lộc" ngay giữa cơ quan nhà nước. Cùng với đó, sân thư viện cũng được trưng dụng làm nơi trông giữ xe, chật chội, trông nhếch nhác.

Theo tìm hiểu, giá thịt trâu "lộc" của những con trâu thi đấu có giá dao động từ 250.000 đồng đến 350.000 ngàn. Mặc dù giá được cho là khá đắt, tuy nhiên đã có rất dông người chen chúc, xếp hàng chờ đến lượt mình mua, tạo nên cảnh tượng rất lộn xộn.

Cùng với đó, nhiều người lo ngại không loại trừ việc tư thương tuồn thịt trâu thường vào bán lẫn, trục lợi từ chính nhu cầu của người dân.

Một người dân bức xúc cho biết: Chúng tôi không cần biết lễ hội này có được phép tổ chức hay không, nhưng việc Ban tổ chức cho phép mổ trâu trong khuôn viên của thư viện là không chấp nhận được. Thư viện là một cơ quan nhà nước, không có chức năng để mổ trâu.

"Việc xẻ thịt trâu bán ngay trong khuôn viên thư viện sẽ để lại mùi hôi thối, mất vệ sinh và đặc biệt là phản cảm trước nhân dân. Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ trách nhiệm của những người liên quan trong việc này," người dân bức xúc cho biết.

Thịt trâu được bán ngay trong khuôn viên thư viện.

Như Phapluatplus.vn đã thông tin, “Hội chọi trâu” này được tổ chức, chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Ngay phía cổng vào sân vận động có treo băng rôn đỏ với nội dung “Chào mừng các đại biểu, du khách về tham dự Hội chọi trâu Lục Yên lần thứ VIII”. Một số khu vực trong thị trấn như các tuyến đường và phía ngoài cổng một số cơ quan nhà nước huyện Lục Yên cũng có treo băng rôn đỏ hưởng ứng sự kiện lớn này.

Tính đến trưa 11/2, các hoạt động chọi trâu tại huyện Lục Yên mới chính thức kết thúc. Theo tìm hiểu, những người vào sân xem chọi trâu đều phải mua vé với giá là 60 nghìn đồng. Các hoạt động, dịch vụ ăn theo như trông giữ xe cũng mọc lên rầm rộ.

Hoạt động chọi trâu không phép tại huyện Lục Yên, Yên Bái rầm rộ diễn ra trong hai ngày mồng 10 và 11/2, nhưng không hề được các cơ quan chức năng xử lí.

Được biết, đây là hoạt động chọi trâu không phép, nhưng vẫn có rất đông lực lượng công an có mặt để bảo vệ, đảm bảo an ninh cho “vòng chung kết hội chọi trâu Lục Yên”.

Trao đổi với PV, bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái khẳng định, Sở này hoàn toàn không cấp phép cho hoạt động chọi trâu trên địa bàn huyện Lục Yên. Tất cả những gì liên quan đến hoạt động này, phía sở đã có văn bản hướng dẫn hết rồi.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Lâm Tới, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yên Bái cũng cho biết, các hoạt động chọi trâu trên địa bàn tỉnh hiện nay (nếu có) đều là trái phép.

Trước đó, vào ngày mồng 4 tết Nguyên Đán (Âm lịch), tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình cũng đã diễn ra hoạt động chọi trâu thu hút rất đông người tham gia, gây bức xúc dư luận về việc có dấu hiệu trục lợi tại các hoạt động tổ chức không được cấp phép này.

Vậy có hay không việc các ban ngành, cơ quan chức năng làm ngơ, thậm chí “chống lưng” cho các hoạt động này tồn tại trong khi được tổ chức rầm rộ, công khai với quy mô lớn?

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Xuân Thái - Tiến Vũ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/choi-trau-khong-phep-tai-yen-bai-thu-vien-thanh-noi-mo-trau-de-truc-loi-d35769.html