Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022

Chương trình nghệ thuật 'Hà Nội Flow' sẽ là điểm nhấn tại Lễ khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2022, với sự tham gia của gần 150 nghệ sĩ, cùng nhau thể hiện cảm hứng tự hào khi Hà Nội là Thành phố sáng tạo.

Sự kiện trong khuôn khổ Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022, diễn ra từ ngày 11 đến 20-11, với chủ đề “Thiết kế & Công nghệ”, do UBND thành phố Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Việt Nam chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Tạp chí Kiến trúc tổ chức.

Lễ khai mạc sẽ khai mạc vào 19 giờ 30 ngày 11.11 tại tượng đài Lý Thái Tổ, trung tâm của thành phố Hà Nội và là nơi diễn ra các hoạt động xoay quanh khuôn khổ Lễ hội. Thiết kế sân khấu lễ khai mạc lấy cảm hứng từ những câu chuyện địa linh nhân kiệt trên vùng đất ngàn năm Thăng Long - Hà Nội. Chính giữa sân khấu là biểu tượng logo Lễ hội Thiết kế - Sáng tạo với những đường chỉ kết nối xuyên suốt hành trình thể hiện ý niệm lưu giữ truyền thống, định hình hiện tại và hướng tới tương lai xuyên qua thời gian và không gian...

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2022 gồm hơn 40 hoạt động tại nhiều địa điểm trong khu phố cổ Hà Nội và phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Với 3 chương có chủ đề khác nhau là: Tiếng vọng, Hương nghiêng Hà Nội và Hà Nội - miền sáng tạo, “Hà Nội Flow” khẳng định dòng chảy sáng tạo vô tận của thành phố ngàn năm thông qua câu chuyện bằng âm nhạc, qua đó cùng gửi gắm tình yêu, niềm tự hào về Hà Nội hôm nay và khát khao cho Hà Nội ngày mai.

Hà Nội mang trong mình mạch nguồn sáng tạo vô tận cùng tinh thần đổi mới và năng động thể hiện qua biểu tượng sải cánh trong tư thế sẵn sàng vươn cao, khỏe khoắn, hiện đại nhưng cũng rất tinh tế; sự sáng tạo giữa hình tượng cánh chim hòa bình ‘Hà Nội - thành phố vì hòa bình’ và lấy nguồn cảm hứng, sử dụng các chất liệu từ các sản phẩm thủ công làng nghề sáng tạo của nghệ nhân Hà thành.

Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội là hoạt động được tổ chức thường niên, nhằm khẳng định sức sống và nguồn lực sáng tạo của Hà Nội; kết nối các nhà thiết kế sáng tạo trẻ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như kiến trúc, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, công nghệ… cho phát huy các nguồn lực văn hóa, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của cộng đồng sáng tạo.

Thục Anh (TH)

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/le-hoi-thiet-ke-sang-tao-ha-noi-2022-218216.html