Chồng giết vợ rồi tự tử: Sắc mặt của hai đứa bé

Trước kia, vợ chồng Hiệp chịu khó làm ăn, sống hòa thuận với nhau nhưng từ khi không làm bánh mỳ nữa, vợ chồng chỉ chơi game bắn cá.

Liên quan đến vụ chồng giết vợ rồi cắt mạch máu tự tử, sáng ngày 2/3, chia sẻ với báo Đất Việt, anh Nguyễn Văn Lương (trưởng khóm 7,TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) cho biết:

"Vợ chồng Hiệp không còn ở khóm 7 cách đây 2 năm rồi, tuy nhiên ở cùng khóm với Hiệp từ bé nên tôi biết tính tình hắn rất hiền, không phải người có máu lạnh, cũng không xảy ra xích mích gì với hàng xóm.

Trước kia khi mới lấy nhau về, 2 vợ chồng hòa thuận, cũng chịu khó làm ăn và chu toàn mọi việc trong gia đình lắm nhưng kể từ khi làm bánh mỳ thua lỗ nên cứ nay đây mai đó, không cố định ở 1 nơi nào".

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Vietnamnet

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Vietnamnet

Anh Lương nói tiếp: "Lò bánh mỳ của vợ chồng Hiệp ngày còn đun bằng củi, than, trấu thì có lãi nhưng sau đó mua máy gần 200 triệu về làm lại không có công nên họ đã bán nhà.

Từ ngày ấy, tính tất cả Hiệp đã bán nhà rồi lại mua đến 3 lần, 2 vợ chồng chỉ chơi game bắn cá với ăn chơi, không làm gì.

Hai đứa con của Hiệp 1 đứa học lớp 6, đứa thứ hai cũng 5-6 tuổi rồi, chúng cũng rất ngoan. Sau hôm sự việc xảy ra, tôi có mời 2 cháu về cho công an phường và tỉnh lấy lời khai. Các cháu còn nhỏ, chưa biết nhiều về sự việc nhưng hôm tôi đón thấy mặt mày chúng buồn lắm".

Như thông tin trước đó, vào 1h sáng ngày 1/3, hàng xóm nghe tiếng kêu thất thanh của đứa trẻ liền chạy sang nhà anh Dương Hoàng Hiệp (35 tuổi, ngụ khóm 7) thì phát hiện anh Hiệp đang cắt mạch máu tay tự tử, còn chị Trần Thị Thanh Tuyền (31 tuổi) nằm bất động trên vũng máu.

Nhận được tin báo của người dân, công an địa phương có mặt tại phòng trọ để bảo vệ hiện trường và cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó.

Tuy nhiên, do vết thương khá nặng và mất nhiều máu nên chị Tuyền đã tử vong sau đó, còn anh Hiệp hiện đang được các nhân viên y tế chăm sóc và đã qua cơn nguy kịch.

Trung tá Lý Minh Khương, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, thông tin ban đầu được xác định qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, từ lời khai của nhân chứng, cho thấy nguyên nhân là do mâu thuẫn gia đình.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/chong-giet-vo-roi-tu-tu-sac-mat-cua-hai-dua-be-3330251/