Chóng mặt vì thuế tăng vọt

TP - Ngày 26-2, ông Huỳnh Văn Điều, thương binh hạng 1/4, ngụ tại ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành (Châu Thành, Sóc Trăng) cho biết, gia đình ông kinh doanh nước giải khát và bia, vừa nhận được thông báo thuế tăng vọt.

Cụ thể, năm 2009, thuế môn bài 100.000 đồng, thuế kinh doanh 1.200.0000 đồng/năm; thông báo của Đội thuế thị trấn Châu Thành, năm 2010 thuế môn bài 750.000 đồng (bằng 750%); thuế kinh doanh 6.000.000 đồng/năm (bằng 500%). Quá bất ngờ trước việc thuế nhảy vọt, ông Điều làm đơn gửi ông Huỳnh Văn Thêm, Đội trưởng đội thuế thị trấn Châu Thành, đề nghị xem xét lại nhưng không được chấp nhận. Ở thị trấn Châu Thành, ông Trương Hồng Xiêm, chủ nhà máy xay xát và mua bán lúa gạo cũng bị tăng thuế. Năm 2009, thuế của ông Xiêm là 500.000 đồng/tháng, năm 2010 được thông báo thuế tăng lên 700.000 đồng/tháng. Một cán bộ Chi cục thuế Châu Thành cho biết: “Lãnh đạo Chi cục thuế đã biết trường hợp của ông Điều và sẽ kiểm tra, làm rõ”.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=187565&channelid=3