Chong Wei ngã dập gối, quan chức Malaysia hỏi vô duyên

"Lúc nào giải nghệ?” là câu hỏi của quan chức Hiệp hội cầu lông Malaysia dành cho Lee Chong Wei khi ngôi sao này dính chấn thương ở đầu gối.

Hôm chủ nhật (4/2) vừa qua, đội tuyển cầu lông Malaysia chuyển đến Trung tâm đào tạo trẻ vừa mới được xây dựng để tập luyện. Tại đây, ngôi sao Lee Chong Wei bị trượt ngã dẫn đến chấn thương đầu gối nghiêm trọng khiến anh không thể tham dự giải cầu lông toàn Anh 2017 (diễn ra từ ngày 7 đến 12/3).

Lee sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 đến 6 tuần. Điều khiến anh phiền lòng không kém là thái độ thờ ơ của Hiệp hội cầu lông Malaysia (BAM). Tay vợt kỳ cựu tuyên bố anh đã có thể tránh được chấn thương nếu Giám đốc kỹ thuật Morten Frost và Chủ tịch Lawrence Chew chịu lắng nghe lời phàn nàn của anh về việc mặt sân rất trơn.

Lee Chong Wei sẽ giải nghệ vào cuối năm nay. Ảnh: AP.

Sau khi dính chấn thương, Lee Chong Wei dọa tuyệt giao với BAM vì sự thiếu chuyên nghiệp trước tình huống yêu cầu xử lý kỹ thuật. Hãng tin AFP trích dẫn lời của Lee: “Chấn thương của tôi có thể đã không xảy ra. Tôi đề xuất cải tạo mặt sân với HLV Hendrawan. Ông ấy chuyển lời đến GĐ kỹ thuật và Chủ tịch nhưng bị phớt lờ. Có vẻ họ đợi một tay vợt nào đó dính chấn thương rồi mới hành động”.

Chong Wei cũng chia sẻ thêm rằng BAM mới cải tạo 3 trên tổng số 18 mặt sân của Trung tâm đào tạo trẻ.

Ngoài ra, có một câu nói của đại diện BAM khiến Lee tổn thương: “Thay vì hỏi về tình trạng chấn thương, ông giám đốc kỹ thuật Morten hỏi HLV Hedrawan về thời điểm tôi giải nghệ? Có phải ông ấy muốn tôi sớm giải nghệ? Tôi thực sự bị tổn thương. Nếu không thấy được những thiện chí từ BAM, tôi sẽ cắt đứt quan hệ với họ”.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chong-wei-nga-dap-goi-quan-chuc-malaysia-hoi-vo-duyen-post719223.html