Chốt chặn nhiều tuyến phố, bắt gã sửa xe máy cướp dây chuyền

Hành nghề sửa chữa xe máy nhưng nợ nần chồng chất, Trung nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản. Trong lúc thực hiện hành vi, Trung bị người dân truy đuổi và công an bắt giữ.

Ngày 14/1, đại diện Công an phường Phú Cường cho biết đã bàn giao đối tượng Lê Quang Trung (26 tuổi, quê Quảng Ngãi, ngụ thị xã Dĩ An) cho Công an TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương tiếp tục điều tra xử lý hành vi “Cướp giật tài sản”.

Vào khoảng 17h, ngày 11/1, Trung điều khiển xe máy đi “ăn hàng” trên địa bàn phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một. Khi tới đường Trần Tử Bình thuộc khu phố 4, phường Phú Cường, Trung phát hiện chị Trần Thị Mai Tr., (42 tuổi, tỉnh Bình Dương) đang điều khiển xe máy, trên người mang theo nhiều tài sản nhưng sơ hở.

Lợi dụng lúc không có người, Trung tăng ga, nhanh chóng ép xe nạn nhân rồi giật phăng sợi dây chuyền bạch kim trị giá 17 triệu. Bị cướp, nạn nhân truy hô, thấy vậy người dân liền hỗ trợ truy đuổi tên cướp.

Đối tượng bị bắt giữ sau khi thực hiện vụ cướp giật dây chuyền.

Trung bị ép xe té ngã. Tuy nhiên, đối tượng tiếp tục bỏ xe lại rồi nhanh chóng lẩn vào các con hẻm để trốn. Nhận tin báo , công an địa phương đã chốt chặn nhiều tuyến đường không cho tên cướp trốn thoát. Khoảng hơn 30 phút, công an bắt được Trung khi đang ẩn nấp tại khu phố 5.

Tại trụ sở công an, bước đầu Trung khai nhận hành vi cướp giật của mình. Trung cho biết, y là thợ sửa chữa xe máy, nhưng do nợ nần nhiều không có tiền trả nên nảy sinh ý định đi cướp.

Hiện đối tượng đang bị tạm giữ, tiếp tục xử lý hành vi theo quy định của pháp luật .

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/chot-chan-nhieu-tuyen-pho-bat-ga-sua-xe-may-cuop-day-chuyen-a312666.html