Chốt dân phòng 'mọc lại' tại nơi ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo tháo dỡ

Trụ sở khu phố vừa bị ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo tháo dỡ để trả lại phần đường cho người đi bộ không được bao lâu thì một chốt dân phòng khác lại “mọc” lên ngay tại vị trí này khiến nhiều người dân ngỡ ngàng.

Người dân địa phương thắc mắc vì chiều 23.4, một chốt bảo vệ “mọc lên” tại vị trí ông Hải chỉ đạo tháo dỡ.

2 ngày qua, nhiều người dân ở phường Tân Định, quận 1, TP.HCM bàn tán xôn xao về việc một chốt dân phòng mới “mọc” lên ngay tại vị trí chốt khu phố 3 (phường Tân Định) mà ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 đã chỉ đạo tháo dỡ trả vỉa hè cho người đi bộ cách đó không lâu.

Trước đó, vào chiều 21.3, ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu đoàn liên ngành quận 1 đã chỉ đạo lực lượng chức năng tháo dỡ trụ sở khu phố 3 trên đường Trần Khắc Chân để trả lại phần đường cho người đi bộ. Theo ông Hải, trụ sở khu phố chiếm vỉa hè này được người dân nhắn tin phản ánh đến ông.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 tháng được tháo dỡ, một chốt dân phòng mới lại “mọc” lên ngay tại vị trí này khiến nhiều người dân thắc mắc.

Bà Lê Thị Chinh (52 tuổi, người dân địa phương cho biết), chốt dân phòng này được một nhóm người mang đến đặt tại vị trí cũ của khu phố 3 vào chiều 23.4, sau đó rời đi. Khi người dân địa phương thắc mắc về việc đặt chốt dân phòng tại vị trí mà ông Phó chủ tịch quận 1 đã cho tháo dỡ trước đó thì nhóm người này cho biết làm theo lệnh cấp trên.

Ông Trần Trọng Nghĩa, Phó chủ tịch UBND phường Tân Định, quận 1 cho biết, trước đây trụ sở khu phố 3 của phường rộng 5m, trong đó có phần lấn ra lộ giới hơn 1m nên khi tổ công tác quận 1 tháo dỡ thì phải tháo bỏ toàn bộ công trình để đảm bảo an toàn, sau đó phường làm lại chốt dân phòng đặt tại vị trí trên với diện tích nhỏ hơn.

Ông Nghĩa khẳng định, phần đất trên thuộc của phường và có giấy tờ hợp lệ, việc đặt lại chốt dân phòng này là hoàn toàn phù hợp.

Trụ sở khu phố 3, phường Tân Định chiếm vỉa hè bị ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo tháo dỡ hơn tháng trước

Trụ sở khu phố chiếm phần đường của người đi bộ hơn cả mét

Và sau khi được tháo dỡ, vỉa hè đã thông thoáng hơn

Chốt dân phòng mới nói trên cao khoảng 3 mét, rộng 2 mét và được làm bằng vật liệu tạm bợ, phía dưới có gắn thêm nhiều bánh xe để tiện di chuyển.

Lãnh đạo phường Tân Định cho biết phần đất trên thuộc của phường và có giấy tờ hợp lệ, việc đặt lại chốt dân phòng này là hoàn toàn phù hợp.

Ông Đoàn Ngọc Hải sau khi chỉ đạo tháo dỡ khu phố 3, phường Tân Định hôm 21.3

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/chot-dan-phong-moc-lai-tai-noi-ong-doan-ngoc-hai-chi-dao-thao-do-764809.html