Chris Pratt - Nhân tố bí mật của 'Bảy tay súng huyền thoại'

Nối tiếp thành công từ “Guardians of the Galaxy” (2014) và “Jurassic World” (2015), tài tử 37 tuổi chuẩn bị gặt hái thắng lợi tiếp theo với “The Magnificent Seven”.

Từng tăng lên mức 136 kg để tham gia series truyền hình hài Parks and Recreation (2009), rồi lại hì hụi giảm 20 kg để sắm vai phụ trong Moneyball (2011), và luyện tập hết mình để sở hữu thân hình hoàn hảo cho Zero Dark Thirty (2012), Chris Pratt là tấm gương điển hình cho sự cống hiến tận tụy tại Hollywood.

Trước đó, anh bị nhiều dự án phim lớn như Star Trek hay Avatar từ chối. Nhưng rồi vận may đã mỉm cười với Chris Pratt, khi anh có cơ hội sắm vai siêu anh hùng Star-Lord trong bom tấn Guardians of the Galaxy của Marvel Studios.

Chris Pratt bắt đầu nổi lên nhờ bom tấn siêu anh hùng Guardians of the Galaxy. Ảnh: Disney.

Phim thu tới 773 triệu USD, trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất năm, dù trước đó công chúng còn khá xa lạ với nhóm nhân vật Vệ binh dải ngân hà.

Nhưng vận may chưa dừng lại ở đó. Cái tên Chris Pratt thực sự trở thành ngôi sao hạng A trong mùa hè 2015. Sắm vai người huấn luyện khủng long ngang tàng và gan dạ Owen trong Jurassic World, anh thể hiện phẩm chất ngôi sao và giúp bom tấn của hãng Universal thu tới 1,2 tỷ USD.

Năm nay, khán giả có cơ hội tái ngộ Chris Pratt trong bộ phim thuộc thể loại cao bồi Viễn Tây The Magnificent Seven. Phim làm lại từ tác phẩm kinh điển cùng tên của điện ảnh Hollywood hồi năm 1960.

Tạo hình của Chris Pratt trong bộ phim mới The Magnificent Seven. Ảnh: Sony.

Lần này, Chris Pratt sắm vai Josh Farrraday - một tên cao bồi đam mê cờ bạc cờ bạc, rất giỏi ảo thuật và ưa sử dụng thuốc nổ.

Khác với sự chung thủy dành cho người bạn đời Anna Farris ở ngoài đời thực, nhân vật mới của Chris Pratt còn là một kẻ trăng hoa, chuyên đi chinh phục các quý cô trong vùng.

Phương châm hoạt động “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” khiến gã mang đến nhiều câu thoại hài hước cho bộ phim mới.

Cuối tuần này, The Magnificent Seven chính thức ra mắt khán giả Bắc Mỹ từ 23/9. Phim hiện được dự đoán là sẽ chiếm ngôi đầu phòng vé từ tay Sully của Tom Hanks. Thành tích ra quân dự kiến của bộ phim sau ba ngày là 35 triệu USD.

Chris Pratt cùng Denzel Washington là hai thỏi nam châm giúp The Magnificent Seven có thể trở thành bộ phim ăn khách nhất tuần này. Ảnh: Sony.

Trong khi đó, đối thủ lớn nhất của The Magnificent Seven là tác phẩm hoạt hình Storks, nhiều khả năng chỉ dừng lại ở mức 32 triệu USD. Đây là con số dự đoán mà giới quan sát đưa ra dựa trên phản hồi từ các mạng xã hội dành cho trailer và lượng vé đặt sớm của hai tác phẩm.

Không chỉ có Chris Pratt, The Magnificent Seven của đạo diễn Antoine Fuqua còn có sự phục vụ của Denzel Washington. Pratt và Washington có nhiều phân cảnh đóng chung, và họ chính là những nhân tố quyết định cho thành bại của bộ phim.

Có kinh phí sản xuất lên tới 90 triệu USD, The Magnificent Seven là dự án quan trọng đối với xưởng phim MGM, đơn vị vừa chịu lỗ tới 70 triệu USD vì “bom xịt” Ben-Hur. Phim đồng khởi chiếu từ 23/9 tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Việt Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chris-pratt-nhan-to-bi-mat-cua-bay-tay-sung-huyen-thoai-post683529.html