Chủ biệt phủ xây trái phép kiện ngược chính quyền TP. Gia Lai

Chủ biệt phủ bị TP. Pleiku xử phạt, yêu cầu tháo dỡ công trình xây trái phép trên đất nông nghiệp nộp đơn khởi kiện quyết định xử phạt của chính quyền.

Theo nguồn tin của Báo Công Thương, ông Nguyễn Tuấn Khanh (SN 1976, trú tổ 7, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), chủ căn biệt phủ xây dựng trái phép trên thửa đất có diện tích 2.287,2m2 ở làng Do - Guăh (xã Chư Á, TP. Pleiku) đã làm đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết hủy Quyết định số 87/QĐ-XPHC ngày 30/9/2022 của Chủ tịch UBND TP. Pleiku về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai của chính quyền thành phố. Người bị kiện là Chủ tịch UBND TP. Pleiku.

Biệt phủ trái phép mọc trên đất nông nghiệp tại TP. Pleiku

Biệt phủ trái phép mọc trên đất nông nghiệp tại TP. Pleiku

Theo đó, ông Phan Tiến Dũng - Thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ký quyết định thông báo về việc thụ lý vụ án này.

Trao đổi với P.V, ông Võ Phúc Ánh - Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku xác nhận, chính quyền thành phố đã nhận được thông báo của tòa. Bên cạnh đó, vấn đề khởi kiện là quyền của người vi phạm, bởi trong quyết định xử phạt hành chính có nêu rõ, ông Khanh có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính với quyết định xử phạt của UBND TP. Pleiku.

"Khi Tòa án có thông báo triệu tập và yêu cầu cung cấp hồ sơ, UBND thành phố sẽ cung cấp đầy đủ hồ sơ cùng mọi tài liệu cần thiết cho hội đồng xét xử", ông Ánh cho biết thêm.

Tại thông báo của Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai nêu rõ, trong thời hạn 10 ngày, người bị kiện phải nộp văn bản ghi ý kiến của mình về yêu cầu người khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có). Trường hợp cần gia hạn, thì phải có đơn xin gia hạn gửi cho Tòa án nêu rõ lý do để tòa xem xét.

Hết thời hạn mà người được thông báo không có ý kiến gì đối với các yêu cầu của người khởi kiện mà không có lý do chính đáng, thì Tòa án căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Như Báo Công Thương đã đưa tin, tại xã Chư Á, TP. Pleiku xuất hiện khu biệt phủ xây trái phép trên đất nông nghiệp. Trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người đứng tên là ông Nguyễn Tuấn Khanh.

Khu biệt phủ trái phép này nằm trên thửa đất có diện tích 2.287,2m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm. Đây là công trình có quy mô với nhiều hạng mục như: khuôn viên các căn nhà gỗ, nhà lục giác, khu ăn uống và sân vườn. Nhiều cây cảnh cổ thụ, cao lớn được trồng ở khuôn viên. Các phiến đá lớn được dựng lên tạo thành núi non bộ...

Sau khi phát hiện, ngành chức năng TP. Pleiku đã tiến hành kiểm tra và ông Võ Phúc Ánh, Phó chủ tịch UBND TP. Pleiku ký Quyết định 87/QĐ-XPVP ngày 30/9/2022, xử phạt ông Nguyễn Tuấn Khanh 22,5 triệu đồng và yêu cầu ông chủ công trình tháo dỡ các hạng mục công trình, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo Nghị định 91 của Chính phủ.

Chính quyền thành phố yêu cầu chủ công trình khắc phục hậu quả trước 15 ngày, nếu không sẽ bị cưỡng chế theo quy định.Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn, chủ biệt phủ này vẫn không chịu tháo dỡ.

UBND xã Chư Á (TP. Pleiku) cho biết, ông Nguyễn Tuấn Khanh đã chấp hành nộp 22,5 triệu đồng tiền phạt theo quyết định xử phát hành chính vào ngân sách nhà nước.

Riêng việc tháo dỡ công trình vi phạm, khi xã Chư Á mời lên làm việc, ông này chưa đồng ý. Qua kiểm tra hiện trạng, ông Nguyễn Tuấn Khanh chưa chấp hành khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Phúc Lâm

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chu-biet-phu-xay-trai-phep-kien-nguoc-chinh-quyen-tp-gia-lai-225292.html