Chủ động đề phòng tổ hợp mưa lũ phức tạp

Ngày 6-12, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành Công điện số 41, nêu rõ: Từ ngày 6 đến ngày 8-12, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa vừa, trong đó các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa 100-300 mm).

Đây là tổ hợp mưa, lũ phức tạp. Để chủ động phòng tránh, ứng phó hạn chế thiệt hại và tránh tư tưởng chủ quan nhất là đối với các khu vực mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ trên các sông, suối; thông tin, cảnh báo kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh. Kiểm tra, rà soát, tổng hợp nhu cầu cứu trợ, triển khai việc cứu trợ khẩn cấp về lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác đối với nhân dân vùng bị ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa, lũ vừa qua, chủ động ứng phó với đợt mưa lũ tới.

Chính quyền và người dân xã Duy Vinh gia cố lại tuyến đường bị sạt lở.

* Sáng 6-12, hàng chục người dân thôn Đông Bình (xã Duy Vinh, H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) vẫn đang tích cực gia cố tuyến đường nối liền Đông Bình - Hà Mỹ. Theo phản ánh của người dân, khuya ngày 4-12, mực nước trên sông Bàn Thạch, đoạn chảy qua địa phận xã Duy Vinh bắt đầu xuống nhanh. Tại điểm đầu tuyến đường vượt sông nối Đông Bình - Hà Mỹ do chưa tiến hành kè bằng bê-tông nên không thể trụ được trước lực nước quá mạnh dẫn đến xói lở. Trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục, ông Phan Công Nhanh - Bí thư Đảng ủy xã Duy Vinh (H. Duy Xuyên) cho biết, trước mắt chính quyền địa phương huy động hàng trăm thanh niên xung kích và người dân địa phương xúc cát đổ vào các bao tải kè tạm dọc tuyến đường giao thông nhằm hạn chế việc xói lở vào khu dân cư.

Tuyến đường vượt sông Đông Bình - Hà Mỹ có tổng chiều dài 300m, chiều rộng 9m với kinh phí đầu tư hơn 300 triệu đồng từ sự đóng góp của nhân dân. Ngoài ra, chính quyền huyện Duy Xuyên hỗ trợ kinh phí không nhỏ để đổ bê-tông và kè dọc hai bên tuyến. Vậy nhưng trước cơn lũ dữ vừa qua, tuyến đường này đang có nguy cơ bị cuốn trôi. Và theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia trong những ngày tới Quảng Nam sẽ hứng chịu thêm nhiều đợt mưa lớn, nguy cơ lũ chồng lũ dễ xảy ra. Điều đó đồng nghĩa với việc tuyến đường Đông Bình - Hà Mỹ có nguy cơ sẽ trôi sông.

Sáng 6-12, nước lũ tràn qua đập bà Rùa, thị trấn Tuy Phước (H. Tuy Phước, Bình Định).

* Do mưa lớn gây lũ, nhiều địa phương ở Bình Định bị ngập một số tuyến đường giao thông liên xã, liên huyện; đường ĐT 629, đường ĐT 640 bị ngập nước, chia cắt nhiều đoạn. Đường từ thị trấn An Lão đi An Trung, An Toàn của H. An Lão nước ngập cầu tràn Bến Nhơn gây chia cắt không đi lại được. Mực nước hồ Định Bình lúc 10 giờ ngày 6-12 ở cao trình 91,30m; lưu lượng đến 780m3/s, qua tràn 780m3/s. Đập dâng Văn Phong đã mở các cửa van để điều tiết nước đón lũ theo quy trình vận hành liên hồ. Lưu lượng qua tuyến đập Văn Phong 1.087m3/s.

Biên Thùy – H.D - CTV

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_158782_chu-do-ng-de-pho-ng-to-ho-p-mua-lu-phu-c-ta-p.aspx