Chủ động điều hành chính sách tiền tệ, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Ngày 18-7, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đoàn kiểm tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng giao và các giải pháp góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Mai Tiến Dũng cho biết: Thủ tướng đã giao Tổ công tác kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương về các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% năm 2017 trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng thách thức cũng rất lớn.

NHNN là đơn vị thứ 28 mà Tổ công tác kiểm tra và là đơn vị thứ tư được kiểm tra, đôn đốc mục tiêu tăng trưởng. Thông qua Tổ công tác, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt sáu vấn đề mà NHNN cần giải trình, đưa ra các giải pháp thực hiện tốt nhất, đó là: tăng trưởng tín dụng và hạ lãi suất; về xử lý nợ xấu, NHNN cần phải có giải pháp thực hiện sớm, thực hiện tốt Nghị quyết về xử lý nợ xấu đã được Quốc hội thông qua, bảo đảm đúng tinh thần Nghị quyết; nghiên cứu giải pháp huy động nguồn lực trong dân; vấn đề sở hữu chéo; NHNN cần tiếp tục quan tâm tới một số lĩnh vực như vấn đề thủ tục liên quan tài sản trên diện tích đất thuê, liên quan Nghị định 67/2014/NĐ-CP, gói tín dụng 100 nghìn tỷ đồng dành cho nông nghiệp công nghệ cao... Thông qua Tổ công tác, Thủ tướng cũng lưu ý NHNN phải tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an toàn cho người gửi tiền.

Từ đầu năm 2016 tới nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao NHNN 477 nhiệm vụ. Đến nay, NHNN đã hoàn thành 397 nhiệm vụ (trong đó 359 nhiệm vụ trong hạn và 38 nhiệm vụ quá hạn), còn 80 nhiệm vụ chưa hoàn thành (75 nhiệm vụ trong hạn và năm nhiệm vụ quá hạn). Tổ công tác đề nghị Thống đốc NHNN giải trình để báo cáo tại phiên họp Chính phủ tới đây.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33509002-chu-dong-dieu-hanh-chinh-sach-tien-te-bao-dam-muc-tieu-tang-truong-kinh-te.html