Chủ động, sáng tạo đưa Hưng Yên trở thành tỉnh phát triển toàn diện

QĐND - Sáng 27-11, tại Hưng Yên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên đã long trọng kỷ niệm 180 năm ngày thành lập tỉnh (1831-2011), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (1941-2011), 15 năm tái lập tỉnh (1-1-1997/1-1-2011) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Dự kỷ niệm còn có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị...; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố; các anh hùng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và hơn 10 nghìn cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên, thanh niên ưu tú, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Internet

Hưng Yên được tái lập trở lại từ tháng 1 năm 1997 sau khi hợp nhất với tỉnh Hải Dương. Sau 15 năm tái lập, tốc độ tăng trưởng (GDP) bình quân trên địa bàn tỉnh đạt 12%/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp-thủy sản tăng 4%/năm; giá trị các ngành dịch vụ tăng 16%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng gần 30 lần; thu ngân sách tăng gấp 48 lần… hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư, nâng cấp; văn hóa-xã hội tiếp tục phát triển; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hưng Yên đạt được thời gian qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Để Hưng Yên hoàn thành trước thời hạn các mục tiêu kinh tế xã hội mà Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đề ra, nhất là mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên cần phát huy mọi tiềm năng, lợi thế; phát triển nguồn nhân lực, tạo môi trường thuận lợi để cạnh tranh, thu hút đầu tư. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, biểu hiện suy thoái đạo đức cách mạng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sức mạnh của cả hệ thống chính trị; chủ động, sáng tạo, thực hiện các đột phá để sớm đưa Hưng Yên trở thành một tỉnh phát triển toàn diện, tiêu biểu cho các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng và trở thành một tỉnh công nghiệp trước năm 2020.

Phạm-Minh-Hùng

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/50/50/168169/Default.aspx