Chủ động, tích cực phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết (SXH), lãnh đạo và các ngành chức năng của huyện Gia Lâm không ngừng tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai các biện pháp cụ thể nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch SXH huyện Gia Lâm, tính đến ngày 23-8, trên địa bàn huyện đã có 165 người mắc SXH, tập trung nhiều ở thị trấn Trâu Quỳ và các xã Cổ Bi, Đông Dư, Bát Tràng…, tuy nhiên chưa có trường hợp nào bị chết. Dịch SXH hiện đã có ở 20 xã, thị trấn trên tổng số 22 xã, thị trấn, với 29 ổ dịch. Hiện tại, còn 35 bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện huyện, chín ổ dịch chưa được khống chế. Riêng trong tuần đã có 17 người mắc mới, tập trung tại các xã khu vực trung tâm và bắc sông Hồng.

Trưởng phòng Y tế huyện Gia Lâm Đoàn Hồng Hải cho biết, mặc dù Gia Lâm không phải là địa bàn nóng về dịch SXH, nhưng lãnh đạo huyện và các ban, ngành không hề chủ quan. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành các kế hoạch, công văn về công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung và dịch SXH nói riêng. Khi trên địa bàn thành phố xuất hiện dịch SXH, Huyện ủy Gia Lâm đã có thông tri về việc tăng cường sự lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch SXH trên địa bàn huyện, yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường công tác phòng, chống dịch SXH. Ngay sau đó, UBND huyện đã ban hành các kế hoạch tổng vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng (bọ gậy); đồng thời thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch SXH và ba đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch. Ngày 28-7, huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, phòng, chống SXH với hơn 600 người tham dự.

Sau chỉ đạo của Huyện ủy và UBND huyện Gia Lâm, các đơn vị ban, ngành và toàn bộ các xã, thị trấn trên địa bàn đã đồng loạt vào cuộc. Đến nay, huyện đã tổ chức ba chiến dịch vệ sinh môi trường. Các xã, thị trấn cũng đồng loạt ra quân tổ chức các hoạt động diệt bọ gậy đến từng hộ gia đình. Toàn huyện đã thành lập 997 đội xung kích diệt bọ gậy và 160 tổ giám sát phòng, chống dịch SXH, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo xã, thị trấn để triển khai các hoạt động diệt bọ gậy tại cộng đồng. Đồng thời, tổ chức phun hóa chất diệt muỗi kết hợp diệt bọ gậy tại các ổ dịch nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bùng phát. Tất cả các ổ dịch đều được cán bộ y tế điều tra dịch tễ học, giám sát côn trùng tại gia đình và khu vực chung quanh, được tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy triệt để trước khi phun, khử hóa chất, và được làm hai lần, mỗi lần cách nhau từ bảy đến mười ngày. Tất cả các trường hợp nghi ngờ đều được lấy mẫu máu làm huyết thanh hoặc phân lập vi-rút theo đúng quy trình.

Để đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch, Trung tâm y tế huyện Gia Lâm cũng đã kiện toàn hai đội chống dịch cơ động và một xe cứu thương sẵn sàng cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; chuẩn bị hai máy phun ULV cho công tác xử lý phun hóa chất phòng, chống SXH và chuẩn bị trang thiết bị bảo hộ đầy đủ nếu dịch lan rộng. Ngoài ra, Bệnh viện đa khoa Gia Lâm cũng đã xây dựng phương án để thu dung bệnh nhân đến điều trị về SXH, huy động nhân lực về khám sàng lọc, bổ sung khu điều trị; triển khai các giải pháp hỗ trợ và thành lập các tổ cấp cứu cơ động để cấp cứu bệnh nhân nặng tại nhà hoặc trong cộng đồng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/33920902-chu-dong-tich-cuc-phong-chong-dich-sot-xuat-huyet.html