Chủ động ứng phó với cơn bão số 10

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, dự báo sẽ đi vào đất liền các tỉnh Nghệ An đến Quảng Trị vào chiều tối mai; từ trưa và chiều nay (14/9), tại TP Đà Nẵng đã có mưa lớn trên diện rộng.

Các phương tiện đánh bắt hải sản đang khẩn trương vào bờ tránh trú bão số 10. Ảnh: NP

Thực hiện ý kiến chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1369/CĐ-TTg ngày 13/9/2017 về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) TP Đà Nẵng đã có 2 Công điện ứng phó với bão số 10 và 1 thông báo ứng phó với cảnh báo mưa lớn khu vực từ Đà Nẵng - Quảng Nam; trong đó yêu cầu:

Thông tin áp thấp nhiệt đới, bão số 10, thông báo vùng nguy hiểm trên biển, tổ chức quản lý hoạt động tàu thuyền trên biển; tập trung cho các tàu thuyền đang trong khu vực nguy hiểm. Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi bắt đầu từ ngày 13/9/2017.

Các quận, huyện sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống lũ quét và sạt lở đất; rà soát các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, đặc biệt chú ý nhân dân sống tại ven sông Túy Loan và Cu Đê; thông báo cho nhân dân biết tin cảnh báo mưa lớn để chủ động phòng tránh.

Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Đà Nẵng, Cty Thoát nước và xử lý nước thải và UBND huyện Hòa Vang thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các hồ chứa, thường xuyên kiểm tra đánh giá an toàn các hồ chứa nước trên địa bàn; tổ chức trực ban phòng chống thiên tai các hồ chứa nước; sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để kịp thời xử lý các sự cố, đảm bảo an toàn công trình.

Ban Chỉ huy PCTT & TKCN TP đã đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP yêu cầu 184 phương tiện đang hoạt động trên biển (đặc biệt chú ý các phương tiện đang hoạt động tại các khu vực nguy hiểm: Vùng biển Tây Hoàng Sa, Tây Bắc Hoàng Sa, vùng biển từ Hải Phòng đến Đà Nẵng...) khẩn trương thoát ra vùng nguy hiểm và tìm nơi trú tránh an toàn; thông báo kịp thời cho tàu thuyền tránh bão; kiểm đếm tàu thuyền trên biển và nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ ngày 13/9/2017.

Theo Báo cáo số 4 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, tình hình tàu thuyền tính đến sáng ngày 14/9, bao gồm:

TP Đà Nẵng có tổng số phương tiện đánh bắt hải sản là 1.619 phương tiện, với 7.152 lao động. Trong đó, số phương tiện đang neo đậu tại bến và đã vào bờ là 1.457 phương tiện/ 5.840 lao động và số phương tiện đang hoạt động trên biển là 162 phương tiện/ 1.312 lao động.

Cụ thể: 1 phương tiện/ 10 lao động hoạt động vùng biển Đông Hoàng Sa. 3 phương tiện/ 34 lao động hoạt động vùng biển Tây Hoàng Sa (đang trên đường về Đà Nẵng tránh bão). 5 phương tiện/ 30 lao động đã vào neo đậu ở Cát Bà/ Hải Phòng. 9 phương tiện/ 33 lao động hoạt động vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Bình (đang trên đường vào tránh bão). 68 phương tiện/ 624 lao động hoạt động vùng biển từ Quảng Trị đến Huế...

Các phương tiện trên biển đã nắm được tình hình, hướng di chuyển của bão, hiện đang di chuyển vào bờ hoặc các khu vực neo đậu trú tránh bão.

Trước thông tin bão 10 ảnh hưởng đến vùng Biển Đông và đất liền nước ta, để chủ động ứng phó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng và Đài thông tin Duyên hải Đà Nẵng đã thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của 10 để chủ động phòng, tránh, nhanh chóng vào bờ, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Ban Chỉ huy PCTT & TKCN yêu cầu các ngành và địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trong thời gian tới; để chủ động các biện pháp đối phó hữu hiệu nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro.

Ngọc Phó

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/chu-dong-ung-pho-voi-con-bao-so-10_t114c1159n124310